Ông Trump sẽ làm gì trong ngày đầu nhậm chức?

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị hơn 100 sắc lệnh hành pháp liên quan đến an ninh biên giới, trục xuất người nhập cư và một loạt các ưu tiên chính sách khác mà ông sẽ ký thông qua ngay trong ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Trắng.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới sau cuộc họp với ban lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Đồi Capitol, ngày 8/1/2025.

Ông Trump cùng nhóm chuyển giao của mình trong tuần này đã có cuộc họp để thông báo với các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa về những sắc lệnh nói trên. Dự kiến nhiều sắc lệnh sẽ được ông Trump ký ban hành ngay trong ngày 20/1, sau khi ông chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Theo ông Stephen Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump, các sắc lệnh liên quan đến an ninh biên giới và nhập cư có khả năng sẽ được triển khai sớm nhất.

“Sẽ có một số lượng đáng kể”, Thượng nghị sĩ John Hoeven cho biết.

Các đồng minh của tổng thống đắc cử Mỹ đã chuẩn bị một loạt các sắc lệnh hành pháp mà ông Trump có thể nhanh chóng ký thông qua ngay trong ngày đầu nhậm chức, từ lệnh siết chặt biên giới Mỹ-Mexico đến phát triển năng lượng cho đến các quy tắc về lực lượng lao động theo Biểu F của liên bang, chính sách giới tính trong trường học và lệnh tiêm vaccine, cùng với những lời hứa khác mà ông Trump từng đưa ra từ ngày đầu tiên trong chiến dịch vận động tranh cử.

Mặc dù thông qua các sắc lệnh hành pháp vẫn là việc thường được các Tổng thống Mỹ làm trong ngày đầu tiên tại Nhà Trắng nhằm ghi dấu ấn với một số ưu tiên nhất định, nhưng những gì mà ông Trump cùng nhóm của ông đang lên kế hoạch có thể sẽ là một “cú đấm hành pháp” chưa từng thấy trong thời hiện đại.

Một số sắc lệnh trong số đó có thể có ý nghĩa quan trọng, trong khi những sắc lệnh khác có thể chỉ là những thông điệp mang tính biểu tượng cho thấy định hướng của tổng thống mới.

Theo các nghị sĩ Mỹ, chính quyền mới của ông Donald Trump sẽ hủy bỏ nhiều sắc lệnh hành pháp của chính quyền Biden trong khi đưa ra các đề xuất mới của riêng mình.

Các thượng nghị sĩ cũng cho biết, ông Trump sẽ khôi phục nhiều biện pháp nhằm kiểm soát biên giới Mỹ-Mexico giống như đã áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm việc hoàn thiện bức tường niên giới, các biện pháp yêu cầu người di cư phải nộp đơn ở các quốc gia khác hoặc ở lại Mexico, thay vì nhập cảnh vào Mỹ trong khi đơn xin nhập cư của họ đang được xử lý, cũng như các hành động thực thi pháp luật lớn để trục xuất những người hiện đang ở Mỹ mà không có giấy tờ hợp pháp.

Thượng nghị sĩ James Lankford, R-Okla., người đã dẫn đầu các cuộc đàm phán về an ninh biên giới và nhập cư trong Quốc hội trước, cho biết ông mong đợi nhóm của ông Trump ban đầu sẽ tập trung vào khoảng 1 triệu người di cư gần đây nhất đã nhập cảnh vào Mỹ, những người đã bị kết án do tội phạm hoặc những người mà tòa án đã xác định là không đủ điều kiện để ở lại Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.