Điểm đặc biệt về Giải bóng chuyền nữ AVC Nations Cup

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bảo vệ ngôi vô địch Giải AVC Nations Cup trên sân nhà.

Đây là lần thứ 6 giải bóng chuyền này được tổ chức và là lần đầu tiên mang tên chính thức là AVC Women's Volleyball Nations Cup. Ở những lần trước đây, giải có tên là AVC Women's Challenge Cup. Ra đời từ năm 2018, giải đấu quy tụ các đội tuyển đại diện cho các liên đoàn thành viên của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC). Ở cấp độ giải dành cho các đội tuyển châu lục, ngoài AVC Women's Volleyball Nations Cup còn có Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á (Asian Volleyball Championship) và Cúp bóng chuyền nữ châu Á (Asian Volleyball Cup). Hai giải đấu này đều diễn ra 2 năm 1 lần.

Từ năm 2018 đến 2022, AVC Women's Volleyball Nations Cup diễn ra 2 năm 1 lần, từ năm 2023 diễn ra thường niên. Ở 5 lần tổ chức trước đây, các quốc gia chủ nhà là Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Indonesia, Philippines. Năm 2025 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã hai lần liên tiếp vô địch AVC Challenger Cup

Bóng chuyền nữ Việt Nam là đội tuyển giàu thành tích nhất

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu thành tích tốt nhất với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2023 và 2024. Năm 2023, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã vượt qua chủ nhà Indonesia với tỉ số 3-2 ở chung kết. Tham dự giải năm đó có 11 đội tuyển.

Năm ngoái, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội có lần thứ hai đăng quang với chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan trên đất Philippines. Nguyễn Thị Bích Tuyền cũng giành giải VĐV xuất sắc nhất giải. 

Ở hai lần trước, chức vô địch đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đến với FIVB Women's Volleyball Challenger Cup - giải đấu thường niên do Liên đoàn Bóng chuyền thế giới tổ chức, bao gồm đại diện của tất cả các liên đoàn châu lục. Đây là giải đấu ngay dưới FIVB Women's Volleyball Nations League, sự kiện thay thế cho cả hai hệ thống giải World League and World Grand Prix kể từ năm 2017. Vì thế, các đội đã tham gia Nations League như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc không tham gia AVC Women's Volleyball Nations Cup. Đây là năm thứ tư AVC Nations Cup dành cho những đội tuyển quốc gia ở nhóm 2 của bóng chuyền châu Á.

Các đội tuyển tham dự

Năm nay, ngoài thay đổi tên gọi, phần thưởng dành cho đội vô địch còn là suất tham dự giải bóng chuyền vô địch châu Á năm 2026. Đây cũng là cơ hội để các đội bóng không tham gia Volleyball Nations League tích lũy điểm trên bảng xếp hạng thế giới FIVB, qua đó tìm kiếm cơ hội tham dự các giải đấu lớn hơn trong tương lai.

Việt Nam chính thức được chọn làm chủ nhà của AVC Women's Volleyball Nations Cup 2025 vào ngày 9/4/2025. Ngoài đội chủ nhà, sẽ có tối đa 11 đội tuyển khác tại 1 giải AVC Women's Volleyball Nations Cup, gồm 6 đội có thứ hạng tốt nhất ở giải năm trước và 5 đội châu Á - Thái Bình Dương có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới nằm ngoài nhóm 6 đội kể trên, hoặc do Liên đoàn Bóng chuyền châu Á lựa chọn.

Do Việt Nam tham dự với cả tư cách chủ nhà và đương kim vô địch Challenge Cup 2024, nên đội xếp thứ 7 ở giải năm ngoái là Indonesia góp mặt. Singapore và Qatar rút lui nên Mông Cổ và New Zealand là 2 đội thay thế. Như vậy, Việt Nam sẽ tranh tài cùng Kazakhstan, Philippines, Australia, Ấn Độ, Iran, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc), Mông Cổ và New Zealand. Đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được đánh giá là đội tuyển Kazakhstan.

Thể thức thi đấu

Tại Nhà thi đấu Đông Anh, do không đạt số đội tối đa là 12 để chia làm 3 bảng, giải năm nay sẽ chỉ có 2 bảng đấu. Bảng A gồm Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa. Bảng B gồm Kazakhstan, Philippines, Iran, Indonesia, Mông Cổ, New Zealand. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết, các đội còn lại sẽ tranh phân hạng để xác định thứ tự cuối cùng. Nếu có hai đội bằng điểm ở vòng bảng, thứ tự ưu tiên để phân định sẽ là hệ số set (tổng số set thắng chia cho tổng số set thua), hệ số điểm (tổng số điểm ghi được chia cho tổng số điểm bị mất), kết quả đối đầu. Nếu vẫn bằng điểm giữa 3 đội trở lên thì chỉ tính kết quả các trận giữa các đội liên quan.

Lực lượng đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập luyện ở Quảng Ninh gần 2 tháng để chuẩn bị cho giải và bắt đầu di chuyển về Nhà thi đấu Đông Anh từ ngày 1/6. Điểm mới là năm nay đội có sự đồng hành của chuyên gia thể lực người Australia. Những cái tên như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lâm Oanh, Khánh Đang... đều góp mặt trong danh sách chính thức.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải với lực lượng mạnh nhất. Ảnh: webthethao

Trên bảng xếp hạng thế giới mới đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng 1 bậc từ hạng 32 lên hạng 31 thế giới với tổng điểm là 112,73. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ nước nhà. Điều này càng tiếp thêm động lực để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu tốt trên sân nhà.

Ở trận đấu ra quân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào lúc 20h00 ngày 7/6. Sau đó là các trận gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 8/6, Ấn Độ ngày 11/6 và Australia ngày 12/6. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA sẽ công bố thông tin chi tiết về các đội bóng không tuân thủ quy định tài chính trong những tuần tới, trong đó có Barcelona.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng 11,01 điểm và thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA, nếu giành chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu vào ngày 10/6 tới

Đội tuyển Malaysia đã công bố bốn ngôi sao nhập tịch đủ điều kiện so tài với Việt Nam vào ngày 10/6 tới.

Nhà thi đấu Đông Anh đã chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho những trận cầu đỉnh cao của giải bóng chuyền nữ châu Á AVC Nations Cup 2025.

Bruno Fernandes đã từ chối lời đề nghị chuyển nhượng trị giá hàng trăm triệu bảng của CLB Al Hilal.

Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) đã sửa luật 11m, sau những tranh cãi về tình huống của Julian Alvarez ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2024-2025.