Những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT
Quy chế sẽ giảm số môn thi còn 4 môn, thay vì 6 môn như trước. Đồng nghĩa, số buổi thi cũng sẽ giảm. Trong đó, hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn và hai môn lựa chọn. Điểm đánh giá quá trình và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp được sử dụng theo tỷ lệ 50 - 50.
Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định được miễn thi môn này, nhưng không được quy đổi thành 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp như trước, hướng tới công bằng hơn trong xét đỗ tốt nghiệp.
Tại Trường THPT Hoài Đức C (huyện Hoài Đức), nhà trường đã tập trung xây dựng kế hoạch, định hướng lựa chọn môn thi, tổ hợp thi cho học sinh ngay sau khi quy chế được ban hành. Kết hợp với đề thi minh hoạ đã công bố trước đó, điều này giúp học sinh có nhiều thời gian ôn luyện hơn, giảm căng thẳng và tạo cơ hội cho các thí sinh phát huy tối đa năng lực của mình trong các môn sở trường.
Học sinh Nguyễn Phú Tùng - Học sinh Trường THPT Hoài Đức C - Huyện Hoài Đức chia sẻ: "Việc ôn tập của em sẽ tập trung vào 4 môn đó nhiều hơn thì áp lực cũng sẽ giảm. Toán, Văn là môn bắt buộc, hai môn còn lại em sẽ chọn Anh và Sử".
Năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với mục tiêu đánh giá năng lực người học thay vì chỉ tập trung vào kiểm tra kiến thức và kỹ năng như các kỳ thi trước. Do đó, những điểm mới quan trọng trong quy chế thi sẽ đánh dấu sự chuyển biến lớn trong cách thức tổ chức, tạo ra một môi trường giáo dục công bằng, không phân biệt vùng miền hay điều kiện học tập.


Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.
Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.
Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.
5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.
Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT. Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.
0