Những dấu ấn nổi bật của Quốc hội khoá XV

Tại Hội thảo thành tựu và những dấu ấn nổi bật của Quốc hội khóa XV được tổ chức chiều 23/12, những điểm nhấn về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã được các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận, tổng kết đánh giá.

Hội thảo nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm xây dựng đổi mới và phát triển Quốc hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì hội thảo.

Dấu ấn lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV phải kể tới những từ khóa như: phân cấp phân quyền, tháo gỡ điểm nghẽn và tính chủ động, đáp ứng linh hoạt, kịp thời các yêu cầu cuộc sống.

Đây là nhiệm kỳ Quốc hội đầu tiên tổ chức các kỳ họp bất thường để thông qua các dự án luật quan trọng như: Luật Đất đai, Luật Khám bệnh chữa bệnh, Luật Các tổ chức tín dụng, góp phần kịp thời điều chỉnh các vấn đề cấp thiết phục vụ sự phát triển KT-XH của đất nước.

Bên cạnh đó, ngay tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua cũng đã thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới trong tư duy lập pháp theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, khơi thông nguồn lực để phát triển, dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", không luật hoá quy định của nghị định, thông tư. Những dấu ấn lập pháp tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ để lại nhiều bài học quý báu.

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các chuyên gia đánh giá, Quốc hội khoá XV đã quyết sách nhiều chính sách, vấn đề quan trọng, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế chống chịu, ứng phó khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển. Trong đó, có thể kể tới quyết nghị chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia như đường Vành đai 4 - vùng thủ đô, Vành đai 3 TP. HCM, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư sân bay Long Thành, chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cho phép một số địa phương áp dụng thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù.

Trong hoạt động giám sát (cả giám sát tối cao và giám sát chuyên đề), Quốc hội khóa XV cũng ngày càng đổi mới, đi vào thực chất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bất động sản là “miếng mồi béo bở”, nhưng không thể vì thế mà để mọi doanh nghiệp nhà nước ào ạt chen chân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, sáng 13/5, một công ty đã bị xử phạt 376 triệu đồng vì sản xuất phân bón giả.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu cùng hai thuộc cấp bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý tài sản, gây thất thoát trên 70 tỷ đồng.

Quốc hội đã nghe trình dự thảo Nghị quyết mới về cơ chế đặc thù cho thành phố Hải Phòng trong sáng 13/5, theo đó đề xuất thí điểm Khu thương mại tự do với nhiều ưu đãi chưa từng có.

Lực lượng CSGT thành phố Hà Nội thời gian qua đã tập trung cao độ trong công tác xử lý học sinh vi phạm luật giao thông.