Những cuộc đời được hồi sinh nhờ ghép tế bào gốc

Ung thư luôn là nỗi ám ảnh, sợ hãi với tất cả mọi người. Tuy nhiên, từ khi phương pháp điều trị ghép tế bào gốc được triển khai, đây được coi là cuộc cách mạng trong điều trị, đã đưa nhiều người bệnh từ ranh giới sinh tử đến với một cuộc sống mới.

Phát hiện bản thân mắc bệnh Lơ xê mi cấp dòng tuỷ (ung thư máu) từ một năm trước, một bệnh nhân nam đã lựa chọn phương pháp ghép tế bào gốc để điều trị bệnh. Trải qua thời gian gần hai tháng trong phòng cách ly với quá trình điều trị hóa chất liều cao, gặp phải các tác dụng phụ, quá trình ghép tế bào gốc với anh là một hành trình đầy khó khăn và thử thách cả về tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, khi ghép tế bào gốc thành công, một cuộc sống mới sẽ đến với anh và gia đình.

Chị Phùng Thị Thêu, người nhà bệnh nhân chia sẻ: “Khi nói đến ung thư giống như đi đến tận cùng của cuộc sống rồi. Nhưng khi bác sĩ tư vấn thực hiện ghép tế bào gốc, đối với mình, nếu ca ghép thành công thì cuộc sống gia đình giống như được hồi sinh”.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trung tâm huyết học truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay: “Khi ghép tế bào gốc tạo máu có thể tiến tới thời gian lui bệnh dài, thậm chí có những bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai đã ghép được hơn chục năm vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, ổn định. Bệnh nhân chỉ phải tái khám định kỳ khoảng 1-3 tháng một lần”.

Sau hơn bốn năm, cuộc sống của anh Ngà Quang Trung, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, đã bước sang  trang mới khi căn bệnh ung thư máu của anh đã được chữa khỏi nhờ ghép tế bào gốc nửa hoà hợp từ người anh ruột của mình. Có được thành công này là nhờ vào các y, bác sĩ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. “Hiện tại khoa học đã tiên tiến rồi nên mình cứ ghép. Thời gian nằm trong phòng ghép là thời gian rất khó khăn với những bệnh nhân, tuy nhiên, sau quá trình điều trị, mình được hòa nhập dần với xã hội và đi làm trở lại”.

Mỗi năm, tỉ lệ thành công bằng phương pháp này ngày càng tăng. Riêng tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tính đến tháng 1/2025, viện đã thực hiện được trên 670 ca ghép tế bào gốc tạo máu với nhiều kỹ thuật ghép phức tạp. Với ngân hàng tế bào gốc cộng đồng, thực sự mở ra cơ hội cho hàng nghìn người bệnh mắc các bệnh về ung thư máu, các bệnh lý về máu, bởi cơ hội tìm tế bào gốc hòa hợp là rất lớn.

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình - Trưởng khoa ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết: “Từ 2014, với nhận thức đem lại cơ hội sống cho bệnh nhân, viện đã xây dựng ngân hàng đơn vị máu dây rốn cộng đồng, không chỉ ghép cho nhi khoa mà còn ghép cho cả người lớn. Bên cạnh đó, bằng phương pháp ghép nửa hoà hợp giúp tăng cơ hội sống cho bệnh nhân”.

Nhờ những tiến bộ của y học trong ghép tế bào gốc, từ đây, những điều kỳ diệu đang được nối dài sự sống tiếp tục được hồi sinh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác khám, phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Những bác sĩ quân y trên quần đảo Trường Sa chính là “người thầy thuốc” tận tâm chăm sóc sức khỏe giữa muôn trùng sóng vỗ.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh.

Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Cục An toàn Thực phẩm sẽ cập nhật trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.