Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/7
Tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng
Tại Kỳ họp thứ 7 thông qua sáng 29/6, Quốc hội đồng ý cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng bắt đầu từ 1/7. Quốc hội cũng đồng ý tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng; lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%.

Với các đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương, Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát và quyết định sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù phù hợp với thực tế hiện nay trước 31/12/2024.
Phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù sẽ được bảo lưu.
Được sử dụng bằng lái xe điện tử
Từ ngày 1/7, Bộ Công an cho phép người tham gia giao thông có thể trình cảnh sát giao thông giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và một số chứng chỉ điều khiển xe chuyên dụng qua ứng dụng VNeID. Cũng từ ngày mai (1/7), Chính phủ quy định công dân được sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng, có giá trị pháp lý như căn cước bản cứng.

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế
Liên thông điện tử 22 nhóm thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất có hiệu lực từ ngày mai (1/7).

Theo đó, người dân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không phải nộp bản giấy. Phương thức xử lý được chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Các thủ tục hành chính thực hiện liên thông có giá trị pháp lý như các hình thức khác và không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.
Kéo dài thời gian giảm thuế VAT 2%
Cũng tại nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội chốt kéo dài thời gian áp dụng thuế VAT 8%, tức giảm 2% so với hiện hành, tới hết năm nay. Tương tự các lần trước, việc hạ 2% thuế VAT áp dụng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Việc kéo dài thời gian giảm thuế như trên dự kiến làm giảm thu ngân sách nửa cuối năm nay khoảng 24.000 tỷ đồng. Tính chung, ngân sách ước tính giảm 47.500 tỷ đồng cả năm.


Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 21/5 sẽ oi nóng đến đầu giờ chiều, sau đó mưa rào và dông có thể bất chợt diễn ra từ chiều đến tối.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.
Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.
Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.
0