Nhu cầu điện sẽ tăng cao kỷ lục trong năm 2025
Nếu tăng trưởng GDP đặt mục tiêu trên 8% trong năm 2025, tổng sản lượng điện dự kiến đáp ứng cho nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 12,2%. Điều đó có nghĩa là, sản lượng điện năm nay dự kiến tăng 37 tỉ kWh so với mức thực hiện năm trước.
Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế và đời sống dân sinh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Các kế hoạch bao gồm: chuẩn bị đầy đủ nguồn nguyên liệu, tăng cường sửa chữa cơ sở hạ tầng với mục tiêu hoàn thành trước 30/3/2025; phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy thủy điện để tối ưu vận hành hệ thống điện.
Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cho biết: "EVN đã sẵn sàng cho các công tác đảm bảo điện cho năm 2025, dự kiến sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2024. Các nhà máy thuỷ điện sẽ cùng phối hợp chặt chẽ, tuân thủ các quy định của cơ quan vận hành hệ thống điện, đặc biệt là các địa phương khu vực hạ du".
Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện sẽ được huy động, đáp ứng nhu cầu nước ở hạ du và đáp ứng quy trình điều tiết liên hồ chứa, nhằm mục tiêu tiết kiệm nước cho mùa khô năm 2025. Các nhà máy năng lượng tái tạo cũng được huy động tối đa theo nhu cầu phụ tải và khả năng hệ thống.
Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, cho biết: "Bộ Công thương đã làm việc trực tiếp với một số chủ đầu tư, đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, ít nhất đưa một tổ máy vận hành sớm trước cao điểm mùa khô của miền Bắc. Đồng thời, đốc thúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đơn vị truyền tải kết nối tạm Nhà máy tua bin khí 3 và 4 để sớm được vận hành".
Tại Hà Nội, EVNHANOI đang xây dựng nhiều công trình điện trọng điểm, nhằm nâng cao khả năng cung ứng điện ngày càng tăng của thành phố. Ngay từ đầu năm, theo yêu cầu, các công trình hoạt động khẩn trương để đảm bảo tiến độ, đặc biệt là trong năm nay.
Ông Phạm Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực Hà Nội, cho biết: "Trạm biến áp 220/110 kV Thanh Xuân sẽ đưa nguồn điện 220 kV vào sâu trong nội thành để tăng cường khả năng cung cấp điện; phục vụ các nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực phía Tây thành phố, khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao và là trung tâm văn hóa - chính trị. Chúng tôi quyết tâm nỗ lực bằng mọi biện pháp và nguồn lực để phấn đấu đóng điện vào quý IV/2025".
Ông Phạm Văn Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội, chia sẻ: "Từ những ngày đầu tiên trong năm, chúng tôi đã triển khai giải phóng mặt bằng với khí thế gấp rút để hoàn thành trước quý I/2026 nhằm phục vụ cấp điện hè 2026, đặc biệt là phục vụ sự kiện Đại hội Đảng".
Với mục tiêu đạt tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và hướng đến mức tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, nhu cầu năng lượng điện được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, ước tính cần tăng từ 12-16% mỗi năm.
Sự gia tăng trong nhu cầu năng lượng điện tạo áp lực lớn lên hệ thống năng lượng quốc gia, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa hỗ trợ nền kinh tế tiếp tục phát triển bền vững.


Quốc hội dành thời lượng toàn bộ buổi sáng 18/6, tiếp tục thảo luận ở hội trường về kế hoạch kinh tế xã hội.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/6 oi nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chi trả hơn 1.150 tỷ đồng cho gần 1.250 người nghỉ chế độ theo Nghị định số 178, tính đến ngày 15/6.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng cướp tài sản tại tiệm vàng ở tỉnh Lâm Đồng, sau đó bỏ trốn vào TP.HCM và bị bắt khi vừa trở lại sân bay Liên Khương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Thần Đèn") về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã góp phần mở rộng không gian sáng tạo cho các nhà khoa học.
0