Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe

Tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ đã có mặt tại biển Caribe hôm 16/11 trong động thái phô diễn sức mạnh quân sự, làm dấy lên lo ngại về ý định của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Nam Mỹ khi Washington đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị nghi chở ma túy.

Sự xuất hiện của tàu USS Gerald R. Ford cùng các tàu chiến khác, được Hải quân Mỹ thông báo trong cùng ngày, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong chiến dịch mà Washington khẳng định là chống ma túy, nhưng lại được xem như biện pháp gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Từ đầu tháng 9, các cuộc tấn công của Mỹ đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng trong 20 vụ tấn công nhằm vào các tàu nhỏ bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương. Sự có mặt của USS Gerald R. Ford hoàn thiện mức tăng cường hỏa lực lớn nhất của Mỹ trong khu vực trong nhiều thập kỷ.

Hiện quân đội Mỹ đã điều động hơn 10 tàu chiến, hàng chục tiêm kích và 15.000 binh sĩ tới khu vực ngoài khơi Venezuela như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Ngọn giáo Phương Nam”, nhằm tiêu diệt “những kẻ khủng bố ma túy”. Nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm các phi đội tiêm kích và tàu khu trục tên lửa dẫn đường, đã di chuyển qua eo biển Anegada gần Quần đảo Virgin thuộc Anh vào 16/11.

Đến nay, Tổng thống Venezuela bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực Venezuela.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời