Nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đang trên đường tới Ukraine

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky cho biết đã ký các giấy tờ cho phép các huấn luyện viên quân sự Pháp đến thăm các cơ sở đào tạo của Kiev và “làm quen với cơ sở hạ tầng và nhân sự của họ”.

Nhóm huấn luyện viên quân sự đầu tiên của Pháp đang trên đường tới Ukraine, nghị sĩ cấp cao Aleksey Goncharenko của Ukraine ngày 31/5 cho biết.

Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky tuyên bố rằng ông đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ tạo điều kiện cho quân nhân Pháp có mặt tại nước này.

“Các nguồn tin của tôi thông báo với tôi rằng nhóm huấn luyện viên quân sự người Pháp đầu tiên đang trên đường đến Ukraine”, ông Goncharenko, một thành viên quốc hội Ukraine và đại biểu tại Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu, viết trên X (trước đây là Twitter) vào tối ngày 31/5.

Binh sĩ Pháp sẽ sớm có mặt tại Ukraine với mục đích huấn luyện (Ảnh: Getty)

Ý tưởng triển khai lực lượng NATO trên bộ vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, khi các thành viên của khối này khẳng định rằng họ không phải là bên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, Nga lâu nay vẫn tuyên bố họ coi các nước phương Tây ủng hộ Ukraine là những bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng vũ khí do phương Tây cung cấp đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên đất Nga.

Vào tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ khả năng các quốc gia thành viên NATO gửi quân tới Ukraine trong tương lai, mặc dù các quan chức Pháp sau đó đã sớm làm rõ rằng ông Macron chỉ muốn nói đến những quân nhân không tham gia chiến đấu.

Tổng thống Pháp Macron sau đó lập luận rằng NATO nên áp dụng chính sách “mơ hồ về mặt chiến lược” đối với Nga. Hãng tin Bloomberg ngày 31/5 cho biết nhà lãnh đạo Pháp đang xúc tiến việc thành lập một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng cử các huấn luyện viên quân sự đến Kiev.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky hôm 27/5 cho biết ông đã ký các giấy tờ cần thiết cho phép các huấn luyện viên quân sự Pháp đến thăm các cơ sở đào tạo của Kiev và “làm quen với cơ sở hạ tầng và nhân sự của họ”, đồng thời đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu.

Moscow đã cảnh báo rằng bất kỳ khoản viện trợ quân sự bổ sung nào cho Kiev sẽ chỉ khiến xung đột leo thang nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/5 cho biết quân nhân phương Tây đã hoạt động ở Ukraine và “đã ở đó từ lâu”. Ông nói với báo chí: “Họ là những chuyên gia nước ngoài dưới vỏ bọc lính đánh thuê”.

Cũng theo Tổng thống Nga, việc triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine sẽ là “một bước nữa hướng tới một cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu Âu và xung đột toàn cầu”./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.