Nhớ mãi Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng
Chỉ có bạn bè đến dự
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova, Nga không mời quan chức hay đặc phái viên đại diện cho các nước “không thân thiện” tới xem duyệt binh, dù chính sách này không áp dụng với các tổ chức cựu chiến binh. Tổng thống Vladimir Putin đã chào đón một số nhà lãnh đạo từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, cũng như các chủ tịch Cuba, Guinea-Bissau và Lào. Ngoài ra còn có các đại sứ và tùy viên quân sự từ các nước thân thiện.

Tuyết rơi tháng năm
Hàng nghìn binh sĩ Nga từ các quân chủng khác nhau đã diễu hành tại Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng truyền thống. Cuộc duyệt binh đầu tiên được tổ chức vào tháng 6 năm 1945 sau khi Đức Quốc xã đầu hàng vô điều kiện trong Thế chiến thứ hai.

Hơn 9.000 binh sĩ, bao gồm cả các cựu chiến binh trong cuộc xung đột Ukraine, đã tham gia sự kiện này, theo sau là hơn 70 xe bọc thép, trong đó có xe T-34-85 huyền thoại, chiến mã của Hồng quân trong Thế chiến thứ hai, cũng như hệ thống phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars. Cuộc duyệt binh kết thúc bằng màn trình diễn của hai nhóm máy bay chiến đấu.

Sự kiện này diễn ra đúng vào đợt thời tiết lạnh cực kỳ hiếm thấy ở khu vực Moscow, với nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng và quân đội Nga hành quân dưới làn tuyết bay nhè nhẹ.
Lời cảnh cáo của Tổng thống Putin
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án những nỗ lực không ngừng nhằm “bóp méo sự thật” về Thế chiến thứ hai. Ông nói thêm: “Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa chúng tôi”.

Một bài học lịch sử đáng nhớ
Tổng thống Putin nói rằng, trong khi phương Tây “muốn quên đi những bài học của Thế chiến thứ hai”, thì Nga luôn nhớ rằng “số phận của nhân loại” đã được quyết định trong cuộc chiến khốc liệt giữa Đức Quốc xã và Liên Xô, quốc gia chủ yếu là đơn độc đối mặt với cuộc tấn công không ngừng nghỉ của quân Đức trong ba năm đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “Nga chưa bao giờ hạ thấp tầm quan trọng” của sự hỗ trợ của Đồng minh trong Thế chiến thứ hai và cuộc chiến riêng biệt của họ chống lại Đức Quốc xã.

Giữa bài phát biểu, tổng thống cũng công bố một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống lại Đức Quốc xã, cũng như những người thiệt mạng trong cuộc xung đột Ukraine. Sau cuộc duyệt binh, ông Putin đã cùng một số nhà lãnh đạo nước ngoài đến đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh ở Vườn Alexander.


Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.
Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị G7 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đảo ngược chính sách thuế quan đơn phương, cảnh báo chính sách này đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu.
Giới quan sát cho rằng lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một chiến thuật nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.
Anh và Mỹ đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương mới tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở Canada.
0