Nhiều xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào cao tốc

Đường có biển cấm xe mô tô lưu thông… nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn vô tư chạy vào. Đó là tình trạng xảy ra hàng ngày trên tuyến Đại lộ Thăng Long, hay còn gọi là cao tốc Láng - Hòa Lạc.

Đáng chú ý, dù lực lượng chức năng vẫn thường xuyên lập chốt chặn xử lý nhưng tình trạng chạy xe máy vào đường dành riêng cho ô tô vẫn cứ tái diễn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mất trật tự an toàn giao thông.

Dù lực lượng chức năng vẫn thường xuyên lập chốt chặn xử lý nhưng tình trạng chạy xe máy vào đường dành riêng cho ô tô vẫn cứ tái diễn

Dài hơn 30km, đi qua hai quận và ba huyện của TP Hà Nội, Đại lộ Thăng Long được thiết kế với làn dành riêng cho ô tô có vận tốc tối đa 80 km/h và có đường gom cho xe máy lưu thông. Suốt dọc tuyến Đại lộ Thăng Long có rất nhiều điểm ra vào, giao cắt, hầm chui kết nối với các quận huyện… Do đó, tình trạng người dân ven đô chạy xe máy vào đường dành riêng cho ô tô xảy ra như cơm bữa. Và lý do vi phạm được đưa ra đa phần đều là do đường tắc và đang vội. Tránh được đoạn đường ùn tắc và đi nhanh được hơn vài phút nhưng cái giá phải trả cho hành vi này là 2,5 triệu đồng, tước GPLX 4 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Trước tình trạng trên, khi tổ công tác lập chốt xử lý, nhiều trường hợp còn bất chấp nguy hiểm, quay đầu, hoặc phóng nhanh vượt qua lực lượng chức năng. Bị xử phạt hành chính vẫn là cái giá rất "rẻ", bởi có nhiều trường hợp, đi vào đường cấm, người điều khiển phương tiện còn phải trả bằng cả tính mạng của mình.

Bị xử phạt hành chính vẫn là cái giá rất "rẻ", bởi có nhiều trường hợp, đi vào đường cấm, người điều khiển phương tiện còn phải trả bằng cả tính mạng của mình

Dù đều là những cái kết đã được báo trước cho hành vi cố tình lưu thông vào đường cấm của người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, nhưng chỉ vì vài phút tránh tắc đường mà người vi phạm phải đánh đổi bằng những biên bản xử phạt và thậm chí là cả tính mạng của bản thân và sự mất an toàn của những người tham gia giao thông khác. Liệu có đáng?

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định ngày 21/4 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, cùng 11 đồng phạm về các tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ban chỉ đạo 197 các phường thuộc quận Đống Đa (Hà Nội) đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn vi phạm, đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT) đi vào nền nếp.

Người đang hoặc từng cai nghiện ma túy tự nguyện nếu bị phát hiện sử dụng ma tuý sẽ phải đối mặt án tù cao nhất tới 5 năm, theo dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Sở Y tế TP.HCM phát hiện hai cơ sở thẩm mỹ hút mỡ trái phép, không có bác sĩ như thông tin quảng cáo, hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an.

Bùi Nam Phương bị xác định lợi dụng vai trò trưởng kho, chỉ đạo cấp dưới bán thanh lý 56 xe máy điện lấy gần 600 triệu đồng chi tiêu riêng.

Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho trong đêm đã làm bốn người tử vong.