Nhiều vũ khí trên bộ tại Triển lãm hàng không Chu Hải

Triển lãm Hàng không Chu Hải lần thứ 15 sắp khai mạc vào ngày 12/11 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bên cạnh những vũ khí trên không thu hút sự chú ý của truyền thông nước ngoài, năm nay Trung Quốc sẽ giới thiệu một số lượng kỷ lục các thiết bị quân sự trên bộ, một trong những phần quan trọng nhất của sự kiện.

Vào những ngày trước Triển lãm, hoạt động đào tạo, diễn tập cho các các thiết bị mặt đất, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, xe tấn công bánh xích, súng tấn công bánh lốp và robot bốn chân đã được thực hiện. 30% trong số này là các thiết bị mới, chiếm tỷ lệ cao nhất kể từ khi triển lãm hàng không này được ra mắt vào năm 1996.

Ban tổ chức đã sắp xếp các buổi trình diễn dựa trên xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép bánh lốp mới, bổ sung thêm các yếu tố chiến đấu mới như phòng không và trinh sát tình báo đi kèm, đồng thời bổ sung thêm thiết bị không người lái và khái niệm mới về chiến đấu phối hợp có người lái - không người lái.

Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc cho biết sẽ giới thiệu khả năng chiến đấu có hệ thống của các hoạt động phối hợp tích hợp liên quân theo hệ thống chỉ huy và kiểm soát kỹ thuật số.

Triển lãm Hàng không Chu Hải là triển lãm vũ khí lớn nhất của Trung Quốc và được công nhận là một trong những sự kiện quốc phòng quan trọng nhất thế giới, thu hút hơn 1.000 đơn vị từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, trong đó có Nga, Pháp, Mỹ, Ả rập Xê út và Italia…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.