Nhiều vấn đề nóng về môi trường được chất vấn tại Quốc hội
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, đã có hơn 100 đại biểu đăng ký đặt câu hỏi chất vấn, số đại biểu tham gia tranh luận cũng khá nhiều. Điều này cho thấy sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và cả xã hội dành cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phiên chất vấn tiến hành theo cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn”. Các đại biểu được quyền tranh luận lại để làm rõ hơn vấn đề mình quan tâm.

Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý các hồ đập thuỷ lợi; xâm nhập mặn; sạt lở; lấn biển hay giải pháp để hồi sinh các dòng sông chết; an ninh nguồn nước; đất hiếm là những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngoài ra vấn đề ngập úng đô thị cũng là nội dung được các đại biểu chất vấn.
Đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận phát biểu: "Một trong những nguyên nhân gây ngập úng tại các đô thị, nhất là các đô thị lớn là các công trình bê tông, khu dân cư lấn chiếm ao, hồ. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp căn cơ để khắc phục".

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết: "Chúng ta mới chỉ chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển đô thị, chủ yếu về hạ tầng, dịch vụ, dân cư mà chưa tính sâu, sát về định hướng lâu dài, trong đó có thoát nước. Do đó, cần nghiên cứu quy hoạch, xây dựng đô thị một cách đồng bộ và bài bản, nâng cấp hệ thống thoát nước ở các đô thị, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh".
Các đại biểu cũng nêu câu hỏi về việc nâng cao chất lượng lập, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo công tác thoát nước cũng như xử lý nước thải đô thị.
Trên cơ sở nhận diện các nguyên nhân, nhiều giải pháp cụ thể đã được đưa ra để triển khai khắc phục trong thời gian sắp tới. Đây cũng sẽ là cách để cử tri giám sát việc thực hiện “lời hứa” của các vị trưởng ngành sau phiên chất vấn.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Belarus ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi Belarus là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn mối quan hệ này không ngừng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc.
Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi vào ngày 12/5. Trong đó, các đại biểu quan tâm về cơ chế ưu đãi doanh nghiệp tương thích với các Nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban han hành, điển hình như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
Số lượng thành viên của Ủy ban bầu cử cần có sự linh hoạt để các địa phương có thể điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù dân số. Đây là một trong nhiều ý kiến được nêu ra khi bàn luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Việc rút ngắn ba tháng nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp sẽ tạo điều kiện tổ chức sớm bầu cử Quốc hội khóa XVI ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sắp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.
0