Nhiều ứng viên nội các của ông Trump bị dọa đánh bom

Một số ứng cử viên được đề cử vào nội các trong chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bị đe dọa đánh bom. Thông tin trên được bà Karoline Leavitt, người phát ngôn nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump đưa ra trong cuộc họp báo hôm qua.

Theo bà Caroline Leavitt, các lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan chức năng đã hành động nhanh chóng để đảm bảo sự an toàn của những người này. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xác nhận thông tin về những lời đe dọa đối với các lựa chọn nhân sự của ông Donald Trump và nhấn mạnh cơ quan này đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra vụ việc.

Đe dọa bạo lực chính trị đang ngày càng trở nên phổ biến ở Mỹ trong những năm gần đây và bản thân cựu Tổng thống Donald Trump từng là nạn nhân của hai âm mưu ám sát trong quá trình vận động tranh cử.

Gần đây nhất, bà Elise Stefanik, một nữ nghị sĩ trung thành với ông Trump và được chọn làm đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, cho biết nơi ở của bà tại New York đã bị đe dọa đánh bom.

Ông Lee Zeldin, người được Tổng thống đắc cử Trump chọn để lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, cho biết nhà của ông cũng bị đe dọa đánh bom ống với “thông điệp có chủ đề ủng hộ Palestine”.

Ông Scott Turner, người được đề cử lãnh đạo Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, và ứng viên giám đốc CIA John Ratcliffe đối mặt lời đe dọa tương tự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.