Nhiều trường hợp nhiễm E.coli sau khi ăn hamburger của McDonald's

Vào ngày 22/10, các quan chức y tế liên bang Mỹ cho biết ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn E. coli liên quan đến bánh hamburger Quarter Pounder của McDonald’s đã khiến ít nhất 49 người bị bệnh ở 10 tiểu bang, trong đó một người đã chết và 10 người phải nhập viện.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), một người lớn tuổi tại bang Colorado được ghi nhận là đã tử vong, và một trẻ em đã phải nhập viện do các biến chứng nghiêm trọng về thận. Các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận từ ngày 27/9 đến 11/10 tại các bang Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin và Wyoming. Colorado có số ca nhiễm cao nhất, với 26 trường hợp, tiếp theo là Nebraska với 9 trường hợp.

CDC tiết lộ tất cả những người được phỏng vấn liên quan đến vụ ngộ độc đều cho biết đã ăn tại McDonald’s trước khi bị bệnh, và hầu hết đều nhắc đến việc đã ăn bánh hamburger Quarter Pounder. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và các quan chức y tế bang đang điều tra vụ việc.

Món bánh hamburger của McDonald's

Chưa có nguyên liệu cụ thể nào được xác định là nguyên nhân, nhưng các nhà điều tra đang tập trung vào hành tây và thịt bò. Một cuộc điều tra sơ bộ của FDA cho thấy hành tây thái lát được phục vụ trên bánh có khả năng là nguồn gốc gây ô nhiễm. USDA đang điều tra các miếng thịt hamburger.

Trong một thông cáo, các lãnh đạo của McDonald’s cho biết các phát hiện ban đầu cho thấy một số bệnh liên quan đến hành tây được giao từ một nhà cung cấp duy nhất. Công ty đã ngừng phân phối hành tây thái lát và tạm thời gỡ bỏ Quarter Pounder khỏi thực đơn ở các tiểu bang bị ảnh hưởng, cũng như ở một số khu vực của Idaho, Nevada, New Mexico và Oklahoma.

“Chúng tôi coi an toàn thực phẩm là điều cực kỳ nghiêm trọng và đó là điều đúng đắn cần làm,” thông cáo cho biết.

Cổ phiếu của McDonald’s đã giảm 9% trong giao dịch vào 22/10 sau thông báo của CDC.

Tin tức này diễn ra trong một năm khó khăn đối với chuỗi McDonald’s có trụ sở tại Chicago. Lần đầu tiên trong gần 4 năm, vào quý hai, doanh thu toàn cầu từ các cửa hàng tương đương đã giảm, khi khách hàng e ngại về lạm phát đã bỏ qua việc ăn ngoài hoặc chọn các món rẻ hơn. Công ty đã giới thiệu một gói bữa ăn trị giá 5 đô la, được giới thiệu tại các nhà hàng ở Mỹ vào cuối tháng Sáu và mới đây đã được gia hạn đến tháng Mười hai. Gói bữa ăn này không bao gồm Quarter Pounder.

Loại vi khuẩn liên quan đến vụ bùng phát này, E. coli O157:H7, gây ra khoảng 74,000 trường hợp nhiễm bệnh ở Mỹ mỗi năm, dẫn đến hơn 2,000 ca nhập viện và 61 trường hợp tử vong. Nhiễm trùng đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em dưới 5 tuổi và có thể gây suy thận cấp.

Vi khuẩn E. coli thường tồn tại trong ruột động vật và có mặt trong môi trường. Nhiễm trùng có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, bao gồm sốt, đau bụng và tiêu chảy có máu. Những người có triệu chứng ngộ độc E. coli nên đến cơ sở y tế ngay lập tức và thông báo cho bác sĩ về thực phẩm họ đã ăn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.

Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sĩ. Quan chức cả hai nước đều đánh giá cuộc thảo luận là “hiệu quả”, “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.

Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.

Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.

Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.