Nhiều trụ sở dôi dư được làm nhà sinh hoạt cộng đồng
Các địa phương tại Hà Nội đã hoàn thiện việc bố trí, lên phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đôi dư đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.
Sau khi sắp xếp, giảm từ hơn 500 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 126 xã, phường và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hà Nội có khoảng 245 trụ sở dôi dư. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, đến thời điểm này các địa phương đã hoàn thiện việc bố trí, lên phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đôi dư đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.
Trong đó, nhiều trụ sở được bố trí làm trường học hoặc thiết chế văn hóa, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.
Trẻ con phải chơi bóng trên sân gạch với diện tích khiêm tốn, quả bóng nhỏ chen chân cùng với hàng loạt ô tô là thực trạng của nhà văn hóa thôn Ngoài, xã Đông Anh phục vụ cho gần 400 hộ dân.
Từ lâu nay, người dân mong mỏi nơi sinh hoạt cộng đồng theo đúng nghĩa.
Xã Đông Anh dự kiến bố trí trụ sở của xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh trước kia để làm trụ sở nhà văn hóa cho thôn Ngoài, thay thế nhà văn hóa chật chội nói trên. Với diện tích gần 3.000 m², bao gồm cả hai dãy nhà khang trang và diện tích không gian rộng rãi, địa phương cho biết nơi dây không chỉ bố trí là nơi hội họp của đoàn thể, của cư dân mà sẽ là không gian sinh hoạt của mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Cũng trên địa bàn xã Đông Anh, sau sắp xếp, trụ sở của UBND xã Việt Hùng cũ cũng được bố trí là nhà văn hóa của thôn Trung. Với dân số khoảng hơn 3.000, thôn Trung cũng có nhà văn hóa nhưng không đủ cho việc phục vụ cộng đồng. Nếu người lớn họp thì trẻ con không có diện tích vui chơi. Do vậy, việc bố trí trụ sở dôi dư lần này được cho là một “cơ hội vàng” để người dân có thêm không gian sinh hoạt vui chơi và gắn kết.
Xã Đông Anh được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm (huyện Đông Anh) và thêm phần diện tích của 9 xã khác. Do vậy, nơi đây có diện tích và dân số lớn nhất trong 5 xã mới sau sắp xếp trên địa bàn huyện Đông Anh cũ với gần 50 km² và dân số khoảng 120.000 người.
Sau sắp xếp, địa phương có tổng cộng 12 trụ sở, trong đó đang sử dụng 3; tạm bàn giao cho đơn vị khác 2 và có 7 trụ sở là UBND của các xã cũ cần sắp xếp. Để tránh thất thoát và lãng phí, có 3 trụ sở được sử dụng làm nhà văn hóa, còn lại đều được bố trí cho các đơn vị sử dụng đúng mục đích và đảm bảo các nguyên tắc sử dụng tài sản công của nhà nước.
Ông Nguyễn Công Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết: "Người dân các thôn trên địa bàn rất phấn khởi khi được tiếp nhận các trụ sở để làm nhà văn hóa. Mặc dù trên địa bàn của các thôn không phải là không có nhà văn hóa. Tuy nhiên các nhà văn hóa vẫn còn bé và cần có những điểm sinh hoạt văn hóa rộng hơn để nâng cao đời sống cho nhân dân và phục vụ cho nhân dân địa phương đa dạng hơn."
Ngoài xã Đông Anh, hiện có phường Hoàng Mai và xã Hát Môn đều có số trụ sở được bố trí cho thiết chế văn hoá lớn nhất tại Hà Nội (với 3 cơ sở). Nhiều quận nội thành hiện cũng đang còn thiếu về địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay nhà văn hóa, tuy nhiên việc chuyển đổi công năng ở nhiều địa điểm không phù hợp bởi diện tích nhỏ hẹp.
Do vậy, việc bố trí những trụ sở dôi dư đủ điều kiện làm thiết chế văn hóa là không chỉ mang lại không gian phục vụ cho cộng đồng mà còn thực hiện được chủ trương chống lãng phí theo tinh thần của thành phố và trung ương.