Nhiều thuận lợi để phát triển điện hạt nhân

Hiện nay bối cảnh trong nước và trên thế giới có nhiều chuyển biến tích cực. Chính vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới để xây dựng một chiến lược dài hạn.

Năm 2009, Việt Nam đã nghiên cứu, triển khai dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận, nhưng sau đó lại tạm dừng vào năm 2016 vì nhiều thách thức, trở ngại. Trong xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, nhiều quốc gia trên thế giới đang quay trở lại với điện hạt nhân. Việt Nam trong công cuộc đa dạng hóa các nguồn năng lượng mới nhằm đạt mục tiêu Net zero cũng nằm trong xu hướng đó. Nếu phát triển điện hạt nhân thời gian tới, Việt Nam sẽ có những thuận lợi nhất định.

Ông Trần Anh Thái, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận cho biết: "Chúng ta đã làm rất nhiều việc rồi. Bây giờ nếu có cơ hội quay lại những việc đó, tôi nghĩ đội ngũ cán bộ, kỹ sư, các nhà quản lý cũng đang rất sẵn. Nếu chúng ta để lâu quá các kỹ sư, chuyên gia có thể người ta không còn làm việc".

Nếu đầu tư điện hạt nhân từ bây giờ thì ít nhất 10 năm sau Việt Nam mới có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Cùng với đó, để phát huy ưu điểm hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng, điện hạt nhân phải chiếm tỷ trọng đáng kể trong hệ thống.

TS. Nguyễn Thành Sơn, chuyên gia tư vấn độc lập về năng lượng cho rằng: "Xu thế thế giới bây giờ quay trở lại điện hạt nhân và quay lại với những tổ máy nhỏ 50 MW. Đối với Việt Nam thì tôi cho rằng đó là khả thi".

Nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ sẽ không hiệu quả kinh tế như nhà máy lớn nhưng có ưu điểm hạn chế tối thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Lịch sử phát triển các cường quốc trên thế giới cho thấy, phát triển điện hạt nhân sẽ tạo ra bước đột phá về khoa học công nghệ.

Theo các chuyên gia, nếu phát triển điện hạt nhân, sẽ cần một chiến lược dài hạn với sự đồng thuận và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới” đã được tổ chức vào chiều 9/4, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 9/4 đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại Nhà Quốc hội.

Càng về khuya nguy cơ phát sinh tội phạm đường phố càng lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, tuần tra xuyên đêm, nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm để phát hiện từ sớm, từ xa các loại tội phạm.

Đoàn công tác của Bộ Công an đã quay trở về Việt Nam, hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó sau 9 ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar.

Đội Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố ngày 8/4 đã liên tiếp phát hiện hai vụ việc vận chuyển cát không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo thống kê của Công an thành phố, trên địa Hà Nội xảy ra 351 vụ cháy làm 4 người chết và 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 12.2 tỷ đồng trong quý I/2025.