Nhiều thách thức cho mục tiêu dân số và phát triển
Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á và xếp thứ 15 thế giới, trong đó những người đang trong độ tuổi lao động chiếm hơn 66% tổng số dân.
Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Đào Thanh (70 tuổi, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) quanh quẩn một mình trong căn nhà trống trải. Các con đều sinh sống xa nhà nên bà luôn mong mỏi có một nơi để được giao lưu, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe.

Sinh 2 con gái, nhưng áp lực phải có con trai nối dõi, chị Moong Thị Quy, người Khơ Mú, ở tỉnh Nghệ An, đã quyết định sinh thêm con thứ 3. Kinh tế khó khăn, lại không có hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nên mới ngoài 40 tuổi, chị Quy đã mắc nhiều bệnh nền.
Chị Moong Thị Quy kể: "Gia đình mình vẫn muốn có con trai để nối dõi, nên cứ đẻ khi nào có con trai thì thôi. Giờ sức khỏe yếu lắm, lại không có việc làm nên gia đình khó khăn lắm”.
Quan niệm trọng nam hơn nữ, tâm lý ưa thích con trai vẫn còn nặng nề trong một bộ phận dân cư, khiến tỷ số giới tính khi sinh vẫn cao (năm 2023 là 112 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.)
Thống kê từ Cục dân số cho thấy, vùng Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long có mức sinh thấp dưới mức sinh thay thế; 21/63 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp và rất thấp, chiếm khoảng 39,37% dân số cả nước.
Mức sinh thấp khiến tốc độ tăng dân số giảm dần trong những năm gần đây. Năm 2023, tỷ lệ người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 12% dân số.
Tuổi thọ tăng là một trong những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chăm sóc sức khỏe nói riêng. Tuy nhiên, già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh đặt ra những thách thức rất lớn về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, giao thông, vui chơi giải trí, đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở nước ta.

“Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững” là chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay, nhằm kêu gọi các cấp, các ngành, chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm và đầu tư cho công tác dân số của Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế, cho biết: "Chúng tôi mong muốn và trân trọng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đầu tư kinh phí, bố trí cán bộ đủ năng lực để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số của ngành, địa phương đã đề ra".
Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Luật Dân số, đây là giai đoạn các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cân nhắc chính sách về dân số và phát triển phù hợp, tác động tích cực đến các vấn đề tương lai nguồn nhân lực, sự bền vững tương lai của quốc gia, dân tộc.


Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
0