Nhiều tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ
Trong những ngày giáp Tết, các bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca tai nạn do pháo nổ. Đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên tự ý mua và học cách chế pháo nổ trên mạng để làm theo, do thiếu kiến thức gây nên các tai nạn nghiêm trọng.
Đáng chú ý, hơn 50% nạn nhân là học sinh trung học cơ sở. Điển hình, một bệnh nhi 13 tuổi nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng ở tay, chân và mắt, kèm nhiều tổn thương phần mềm, nguyên nhân do tự chế pháo nổ.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Đây là những tổn thương có sức công phá rất lớn, không chỉ gây tổn hại phần mềm và xương, mà còn ảnh hưởng đồng thời nhiều cơ quan. Tổn thương không chỉ ở tay, chân mà còn có thể ở mắt, hàm mặt, ngực, lưng, bụng, tầng sinh môn... với mức độ phức tạp cao, đòi hỏi xử trí chuyên sâu."
Bệnh viện TW Quân đội 108 cũng tiếp nhận một nam thiếu niên 15 tuổi với bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái. Dù được cấp cứu và phẫu thuật khẩn trương, các bác sỹ chỉ có thể giữ lại được 2 trong số 5 ngón tay cho người bệnh. Thời gian tới, bệnh nhận còn phải thực hiện thêm nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể phục hồi được một phần chức năng rất hạn chế của bàn tay.
Cụt tay, cụt chân và nhiều vết thương ở ngực, bụng là những hệ lụy do pháo nổ gây ra mà các nạn nhân phải gánh chịu do tự ý mua và học cách chế pháo nổ trên mạng, khiến việc điều trị rất khó khăn, tốn nhiều thời gian và để lại di chứng nặng nề, thậm chí mất chức năng vĩnh viễn như mù mắt, cụt tay, chân.
TS, BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tổn thương do pháo nổ thường rất nặng, có tính chất tương tự hoả khí, thậm chí như mìn nổ. Không chỉ gây mất chức năng chi thể, nhiều trường hợp còn đe dọa trực tiếp tính mạng. Vì vậy, ông khuyến cáo giới trẻ tuyệt đối không chủ quan, dừng ngay việc sử dụng pháo nổ.
Hệ lụy từ pháo nổ là rất nặng nề, đặc biệt khi các bệnh nhân đều còn rất trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành nghiêm các quy định về quản lý pháo, không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ để ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ.














