Nhiều quốc gia thúc đẩy viện trợ cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mới đây cho biết Ngoại trưởng nước này Cho Tae-yul đã thảo luận với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chính sách tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ), ông Cho Tae-yul cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine với sự tham gia của Nhật Bản, Australia và New Zealand. Dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Cho Tae-yul, Yonhap cho biết, Hàn Quốc sẽ cung cấp gói viện trợ trung và dài hạn trị giá 2,3 tỷ USD cho Ukraine, bắt đầu từ năm 2024. Thông qua một quỹ của NATO, Seoul cũng sẽ phân bổ 12 triệu USD cho các trung tâm phục hồi chức năng chuyên hỗ trợ quân nhân Ukraine bị thương.

Cùng ngày, Thủ tướng Áo Karl Nehammer thông báo Vienna cam kết dùng 2,2 triệu USD từ Quỹ cứu trợ thiên tai nước ngoài để viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Cơ quan Liên bang về các vấn đề châu Âu và quốc tế cho biết khoản tài trợ trên cũng là một phần của gói viện trợ trị giá 21,5 triệu euro (23,3 triệu USD) nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực gặp khủng hoảng trên khắp thế giới, như khu vực châu Phi cận Sahara, Trung Đông, Ukraine và Afghanistan.

Thủ tướng Nehammer nhấn mạnh: “An ninh của chúng tôi ở châu Âu cũng phụ thuộc nhiều vào an ninh và ổn định của các nước láng giềng."

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Trước đó, bộ trưởng các nước thành viên NATO cũng đã nhóm họp nhằm thảo luận về đề xuất của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về quỹ 100 tỷ euro (108 tỷ USD) trong 5 năm cho Ukraine. Tại cuộc đàm phán sơ bộ, các nước thành viên sẽ xem xét mức đóng góp cho quỹ tùy thuộc vào quy mô nền kinh tế mỗi nước, trong bối cảnh khoản viện trợ quân sự mà Mỹ cam kết cho Ukraine trị giá khoảng 60 tỷ USD vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Theo các nhà ngoại giao, ngày càng có nhiều quan điểm trong NATO cho rằng đã đến lúc cần cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine theo cơ chế bền vững và lâu dài hơn nữa trước tình hình cục diện thế trận hiện nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức theo nghi thức Quốc tang diễn ra từ ngày 24 đến 25/5.

Một đường dây buôn bán thuốc lá giả nhãn hiệu Thăng Long với số lượng lớn vừa bị Công an tỉnh Nam Định triệt phá, thu giữ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá giả.

Việt Nam cần loại bỏ gần 700 xe buýt chạy dầu diesel mỗi năm và dần thay thế bằng xe buýt thuần điện tại các thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn thành mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.

Hai phương án về việc lập dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đã được doanh nghiệp nghiên cứu báo cáo đề xuất gửi Bộ Xây dựng.

Tuyến tàu khách liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được khôi phục từ ngày 25/5, sau 5 năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thiện Chí, cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bến Tre bị cáo buộc có sai phạm trong quy chế dinh dưỡng với vận động viên.