Nhiều quốc gia quan ngại về tình hình ở Hàn Quốc

Hôm nay, đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc đã kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi việc luận tội nếu nhà lãnh đạo này từ chối. Các nước Mỹ, Anh, Nga và Nhật Bản đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc liên quan đến tình hình chính trường rối ren của quốc gia Đông Á này.

Trong nghị quyết thông qua tại phiên họp khẩn cấp ở Quốc hội sáng cùng ngày, đảng DP nêu rõ: “Tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp” và “mọi yêu cầu cần thiết cho việc ban bố tình trạng thiết quân luật đều không được tuân thủ”. Cũng trong ngày hôm nay, các hãng thông tấn Newsis và Yonhap đưa tin Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và các thư ký cấp cao đã xin từ chức.

Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Chính phủ nước này ủng hộ việc Tổng thống Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh thiết quân luật và tôn trọng yêu cầu của Quốc hội Hàn Quốc về việc chấm dứt tình trạng này. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Seoul khuyến cáo công dân Mỹ ở Hàn Quốc nên tránh xa các khu vực đang diễn ra biểu tình.

Bộ Ngoại giao Anh đưa ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước những diễn biến tại Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi công dân Anh đang có mặt tại quốc gia Đông Á này theo dõi sát tình hình để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, Nga và Nhật Bản bày tỏ quan ngại về tình hình tại Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, các quan chức cấp cao chính phủ bày tỏ bất ngờ về diễn biến trên khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật nhằm đối phó với các hoạt động của đảng đối lập.

Một quan chức Nhật Bản nhấn mạnh giới chức trách nước này đang theo dõi cách thức Tổng thống Yoon Suk Yeol ứng phó với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm nhưng "tương đối" bất ngờ khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc lại áp dụng biện pháp như vậy. Quan chức này cho biết thêm phía Nhật Bản sẽ theo dõi sát các diễn biến tiếp theo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

G7 đang thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, trong đó có thể bao gồm việc mở rộng trừng phạt.

Hành trình tự lực của Iran trong phát triển quốc phòng, cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, đã làm nổi bật vai trò của nước này trong cục diện địa chính trị đầy biến động.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.

Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).