'Nhiều ông xe ôm được thuê để đứng tên chủ doanh nghiệp'

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Đại biểu thành phố Hà Nội) cho biết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa ba năm đầu thành lập dễ dẫn đến tình trạng các cá nhân, tổ chức cứ “khai sinh” rồi “khai tử” doanh nghiệp để hưởng mức ưu đãi.

Chiều 15/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) phát biểu: “Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa ba năm đầu thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập. Điều này dễ dẫn đến tình trạng các cá nhân, tổ chức cứ “khai sinh” rồi “khai tử” doanh nghiệp để hưởng mức ưu đãi này. Thời gian qua, nhiều người để bố, mẹ hay người thân đứng tên doanh nghiệp. Tôi nói thật, có nhiều ông xe ôm được thuê đứng tên doanh nghiệp. Do vậy cần thay đổi về thời gian ưu đãi thuế đối với hộ kinh doanh, để vừa tạo điều kiện cho đơn vị, vừa không thất thu ngân sách".

Khi thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy nêu quan điểm dự thảo nghị quyết chưa thể hiện rõ yếu tố về kiểm soát quyền lực, yếu tố về phòng, chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Bà Nguyễn Phương Thủy cho biết: “Nghị quyết cho cơ chế khoán chi đối với một số nhiệm vụ đặc biệt là trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có phụ lục văn bản kèm theo, cùng mức khoán. Mức này chỉ có tỷ lệ phân chia giữa mức xây dựng, thẩm tra khác so với bản lần trước thôi, còn tổng mức chi vẫn giữ nguyên. Tôi phải ngồi đếm đi đếm lại, sau một hồi và nghe giải thích của Bộ Tư pháp thì thấy mình cũng không tính sai. Tuy nhiên thấy con số nó to quá. Ví dụ đối với bộ luật mới, thay thế bộ luật hiện hành thì dự kiến tổng mức chi cho xây dựng văn bản và thẩm tra đến lúc thông qua là 20 tỷ. Đối với dự án luật là 18 tỷ; với luật sửa đổi bổ sung một số điều có nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân thì 9 tỷ. Tức là con số thực sự rất lớn”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 đã kịp thời hỗ trợ bé trai 6 tuổi đi lạc trở về an toàn với gia đình.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Họp báo quốc tế công bố việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hiến pháp và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã được tổ chức trong sáng 17/6 tại Hà Nội.

Lực lượng chức năng Hà Nội đã tổ chức đóng một số lối đi tự mở nguy hiểm trên tuyến đường sắt (đoạn qua thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì).

Nam tài xế khai có ăn uống tại quán nhậu trước khi lái xe và ô tô “gặp sự cố” dẫn đến vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

TAND cấp cao tại Hà Nội sáng 17/6 đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.