Nhiều nội dung cần quy định chi tiết trong Luật đất đai sửa đổi

Trong sáng nay (15/1), Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, ý kiến đại biểu tập trung vào một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau cần quy định rõ để có tính hiệu lực, hiệu quả khi ban hành luật.

Đại biểu nêu tình hình thực tế tại nhiều địa phương, dự án chậm tiến độ không phải do chủ đầu tư mà do quá trình đền bù giải phóng mặt bằng kéo dài. Đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định chi tiết hơn về trách nhiệm của các bên khi để xảy ra chậm tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Đại Thắng – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho ý kiến: “Tôi tiếp tục đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu ghi rõ trong luật nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi phải đảm bảo người có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đây là nguyên tắc được quy định rõ trong Nghị quyết 18 của Trung ương và cần thể chế hóa trong Luật Đất đai sửa đổi”.

Ông Nguyễn Đại Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên.

Về quy định xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, ý kiến đại biểu cho rằng cần xem xét lại nội dung này trong dự thảo luật nếu không sẽ gây khó khăn cho chủ đầu tư khi triển khai các dự án khu đô thị nhỏ.

Ông Phạm Văn Hòa - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng cho ý kiến: Người không trực tiếp tham gia sản xuất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, tôi cho rằng đây là quy định mới rất nhân văn hợp lý. Thời gian qua rất bất cập, những trường hợp trên hạn mức hạn điền thì phải lập hợp tác xã, còn không thì cho người ta quyền mua bán trao đổi, tặng, cho thuê mướn thì sẽ rất phù hợp, người dân rất đồng tình ủng hộ phương pháp này”.

Ông Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp.

Một nội dung mới nhận được sự đồng tình của đại biểu là quy định người dân được chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại biểu cũng có nhiều ý kiến về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm đối với tài sản gắn liền với đất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga được tổ chức tại Moskva trưa 11/5. Tại diễn đàn, 7 Thỏa thuận hợp tác đã được trao trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Sau bài phát biểu tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận danh hiệu Giáo sư danh dự và bản sao bản luận án của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu nội dung bài viết "Động lực mới cho phát triển kinh tế" của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hiện toàn quốc còn 61.800 nhà tạm, nhà dột nát cần xóa bỏ, tương đương mỗi ngày mỗi địa phương cần hoàn thành 8 nhà.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sáng nay 11/5 đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ hai, cho ý kiến tiếp thu ba nội dung chính trước khi trình Quốc hội vào tuần tới.

Thành phố Hải Phòng sáng 11/5 đã tổ chức Chương trình Duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Thành phố anh hùng.