Nhiều nhà tái định cư bị bỏ hoang ở quận Long Biên
Sau 10 năm không được đưa vào sử dụng, các hạng mục công trình trong khuôn viên nhà đang xuống cấp, hư hỏng nặng. Bên ngoài cỏ mọc um tùm, che hết lối đi.
Cũng tại quận này, gần 20 năm nay, ba tòa nhà tái định cư N3, N4 và N5 tại khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng vẫn nằm “đắp chiếu”, hoang tàn với những bức tường bong tróc, cửa kính vỡ, sơn ố màu.
Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhà tái định cư bị bỏ hoang là do nhiều dự án xây dựng tại khu vực xa trung tâm, thiếu tiện ích, khó khăn cho việc đi lại. Thậm chí, nhiều nơi còn gặp phải các vấn đề về chất lượng, chưa hoàn thành nghiệm thu, nhất là các quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Để tháo gỡ bất cập này, thành phố cần sớm xem xét, đưa ra phương án thu hồi và chuyển đổi công năng thành nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại, tổ chức đấu giá, bán cho người có nhu cầu, sớm thu hồi lại ngân sách cho Nhà nước.


Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương dừng lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị từ nay tới tháng 7 – thời điểm Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sửa đổi có hiệu lực.
Sau hơn hai năm thi công, tuyến đường Lê Quang Đạo (TP. Hà Nội) kéo dài - một trong những công trình giao thông trọng điểm đang dần được hoàn thiện và sẽ thông xe toàn tuyến vào ngày 19/4.
UBND quận Nam Từ Liêm vừa thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 28 hộ gia đình tại phường Mễ Trì để phục vụ xây dựng công viên giải trí, trường học và các dự án thương mại.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.
Quyết định số 61 của UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra những quy định cụ thể để xử lý các thửa đất không đủ điều kiện tồn tại, qua đó ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo.
Khoảng 16ha đất thuộc khu đất dịch vụ và khu dân cư mới tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông hơn 10 năm qua vẫn chưa được triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
0