Nhiều nhà khoa học có xu hướng ra làm khu vực tư

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 25/4 đã làm việc với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phát triển và sử dụng nhân lực; trong đó nói về thực trạng nhiều nhà khoa học có xu hướng ra làm khu vực tư.

Chủ trì cuộc làm việc có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa.

Cả hai Viện hàn lâm đều phản ánh tình trạng “chảy máu chất xám”, khi ngày càng nhiều nhà khoa học chuyển ra ngoài làm việc. Một số ngành đào tạo quan trọng, có tính chất đặc thù có nguy cơ mai một do thiếu chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Để có nguồn nhân lực cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đại diện hai Viện hàn lâm cho rằng cần có chính sách đồng bộ, cả trong phát triển và sử dụng; có chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp hạn chế hiện tượng “chảy máu chất xám”; xây dựng cơ chế đặc thù về đào tạo các ngành khoa học, nhất là các ngành khoa học cơ bản, để khuyến khích sinh viên tham gia, tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao trong tương lai phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trên đường cao tốc, các phương tiện đột ngột chuyển làn hoặc dừng giữa đường sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông.

Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ hình ảnh đoàn mô tô phân khối lớn có hành vi đi vào đường cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 4/5, người dân tại ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai phát hiện một cá thể voi con chết dưới giếng sâu khoảng 3,5 mét.

Dự án xây dựng hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước phía trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lâm (Công viên Gia Lâm) đang được đẩy mạnh triển khai các hạng mục, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 tới.

Tình hình giao thông tại TP. Hà Nội luôn là chủ đề nhức nhối mỗi dịp nghỉ lễ. Một số giải pháp đang và sắp được triển khai sẽ giúp giải quyết được tình trạng này như quản lý giao thông thông minh, mở rộng các tuyến cao tốc cửa ngõ Thủ đô.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một “trợ lý vạn năng”, giúp doanh nghiệp không chỉ cắt giảm chi phí mà còn nâng tầm hiệu suất trong nhiều công đoạn.