Nhiều người nhập viện dịp Tết vì đường huyết tăng cao
Theo tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, thống kê trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1 đến ngày 2/2), số ca nhập viện tăng khoảng 40% so với dịp Tết năm 2024; trong đó số ca đến khám, cấp cứu do đường huyết tăng cao.
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Đồng, Trưởng khoa Cấp cứu của Bệnh viện cho biết, tình trạng bệnh nhân đường huyết tăng cao nhập viện tại khoa chủ yếu do sử dụng những thực phẩm chứa nhiều tinh bột, chất béo, ít chất xơ, uống nhiều rượu, bia, nước ngọt có ga… trong dịp Tết.
Vào những ngày nghỉ Tết, nhiều người có xu hướng ít tập thể dục, chế độ ăn uống cũng thay đổi so với ngày thường, điều này làm tăng nguy cơ gia tăng đường huyết. Đây cũng là những nguyên nhân dẫn đến tăng tỷ lệ bệnh nhân nhập viện sau Tết, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính.


Bộ Y tế rà soát để bổ sung một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được lên thẳng cấp chuyên sâu vẫn hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) mà không cần giấy chuyển viện.
Các bác sĩ tâm lý tại Thụy Sĩ kê đơn cho bệnh nhân bằng những liệu pháp đặc biệt, bao gồm tham quan bảo tàng và triển lãm nghệ thuật.
Sở Y tế Hà Nội quán triệt toàn ngành làm tốt công tác tiêm phòng sởi, khám và điều trị bệnh sởi kịp thời tại các cơ sở y tế.
Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND thành phố công bố hết dịch sởi tại 22 phường, xã thuộc Quận 1, Quận 4 và huyện Củ Chi.
Người bệnh có bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh ban đầu và khám chữa bệnh nội trú tại cấp cơ bản ở tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc.
Các bác sỹ Khoa Phẫu thuật Tim mạch trẻ em, Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 ngày tuổi mắc dị tật đảo gốc động mạch - một khuyết tật tim hiếm gặp.
0