Nhiều lo ngại về công tác bảo tồn, quản lý di sản

Vụ việc Ngai và triều Nguyễn và Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác bảo tồn, quản lý di sản.

Ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa trong Đại nội Huế (thành phố Huế) - Bảo vật quốc gia được công nhận năm 2015, biểu tượng quyền lực cho vương triều phong kiến cuối cùng của Việt Nam, kéo dài hơn 143 năm - đã bị một du khách ngồi lên và xâm hại. Dư luận bất bình, các nhà văn hóa lo lắng, đối tượng đã bị bắt, nhưng bảo vật quốc gia thì đã không còn nguyên trạng.

TS. Đinh Đức Tiến - nhà nghiên cứu Văn hoá bày tỏ: "Hành vi của một cá nhân nào đó xâm phạm vào các cổ vật nói chung và các bảo vật quốc gia nói riêng là hành động không thể chấp nhận được".

Vụ xâm hai Ngai vàng triều Nguyễn không phải là sự việc hy hữu. Chỉ mới đầu tháng 5, lăng mộ vua Lê Túc Tông - Di tích Quốc gia tại Thanh Hóa, cũng đã bị đào trộm, phá bia đá.

Hai vụ việc liên tiếp không chỉ gây thiệt hại cho những di sản, di tích quốc gia, mà còn cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác đảm bảo an toàn ở các điểm di tích, di sản văn hóa.

GS Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho biết: "Mỗi hiện vật phải làm hồ sơ bảo quản đầy đủ; gia cường bảo vệ bằng những công nghệ hiện đại và khi bày ra những nơi có đông người qua lại không nhất thiết phải bày hiện vật gốc. Hiện vật gốc, hiện vật quý nên bảo quản ở những nơi có điều kiện vật lý, hoá học phù hợp".

Bảo vật quốc gia không chỉ là chứng tích quá khứ mà còn là sức mạnh mềm của hiện tại và di sản cho tương lai. Để bản sắc ấy không bị mài mòn theo thời gian thì rất cần những hành động quyết liệt, trong đó có quy định cụ thể và thống nhất toàn quốc về tiêu chuẩn bảo quản, bảo vệ bảo vật quốc gia tại tất cả các điểm di tích.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dấu ấn sáng tạo từ những nghệ sĩ, nghệ nhân đã đóng góp không nhỏ vào mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa cả về quy mô và chất lượng.

"GOm show” là dự án nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc bản địa và hệ thống nhạc cụ sáng tạo từ gốm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa Lễ hội truyền thống Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh niên có vai trò quan trọng trong giữ gìn, phục dựng và phát huy văn hóa dân tộc; là cầu nối để đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại, đồng thời giới thiệu bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Triển lãm “Dòng chảy sáng tạo” 2025 chính thức khai mạc, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của sinh viên năm thứ nhất và thứ hai Khoa Nghệ thuật và Thiết kế - Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký Quyết định về việc đưa Lễ hội truyền thống Hội Lim thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.