Nhiều hoạt động kết nối giao thương tại Hà Nội
Tuần hàng Việt tại thành phố Hà Nội năm 2024 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức đang diễn ra vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, với hơn 90 gian hàng Việt, chủ yếu là hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề thế mạnh của các địa phương. Đây là một trong chuỗi các chương trình triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Ông Nguyễn Thế Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết: “Tuần hàng Việt 2024 là một trong những sự kiện nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Với người tiêu dùng cũng có nhiều lợi ích, như được làm quen, sử dụng các sản phẩm thương hiệu Việt có uy tín, chất lượng tốt, khẳng định niềm tin của người tiêu dùng trong những năm qua”.

Trước đó, Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2024 tại Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên từ ngày 8 đến ngày 11/8 đã thu hút hơn 60 gian hàng từ 27 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; trưng bày và giới thiệu trên 1.500 dòng sản phẩm.
Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội phối hợp với AEONMALL Việt Nam tổ chức nhằm tiếp tục triển khai Biên bản hợp tác đã ký kết giữa UBND TP. Hà Nội, Bộ Công Thương và Tập đoàn AEON Nhật Bản, hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống của AEON đạt 1 tỷ USD vào năm 2025.
Là thị trường lớn nhất cả nước, nhiều tỉnh, thành phố cũng về Hà Nội quảng bá các sản phẩm đặc sản của địa phương mình nhằm tìm kiếm thêm lượng khách hàng và các đối tác lớn. Ví dụ như tuần lễ quảng bá sản phẩm nhãn lồng – nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên tại Hà Nội đang diễn ra tại Big C Thăng Long, quận Cầu Giấy.
Ông Vũ Quang Thắng – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Thủ đô Hà Nội là thị trường rất lớn đối với tiêu thụ nông sản Hưng Yên. Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tuần lễ nhãn lồng và các sản phẩm nông sản của Hưng Yên tại Hà Nội. Qua sự kiện này chúng tôi muốn quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, để bà con cả nước biết đến sản phẩm đặc sản nhãn lồng Hưng Yên là nhãn tiến vua”.

Những hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối giao thương, kích cầu tiêu dùng đang diễn ra ngày càng nhiều tại Hà Nội, mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc khai thác tìm kiếm thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.
Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.
Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?
Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.
0