Nhiều dự án đất đai mắc kẹt vì định giá đất

Thực tiễn sau 5 tháng áp dụng, Nghị định 71 về định giá đất đang tạo ra nhiều rào cản pháp lý và khó khăn cho doanh nghiệp và các địa phương. Nhiều kiến nghị cho rằng, cần nghiên cứu thêm để điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Nghị định 71/2024/NĐ-CP, việc định giá đất được nhiều đơn vị tư vấn sử dụng suất đầu tư do Bộ Xây dựng công bố. Điều này có thể chênh lệch gấp 2-3 lần so với chi phí thực tế mà nhà đầu tư bỏ ra dẫn đến sự sai lệch lớn trong việc xác định giá đất, gây khó khăn cho cả doanh nghiệp và chính quyền.

Các chuyên gia cho rằng, định giá đất cần được xác định dựa trên công năng sử dụng đất, vị trí địa lý và các chi phí phát sinh của từng dự án.

Tuy nhiên, hiện nay, do hướng dẫn chưa rõ ràng, các đơn vị tư vấn thường áp dụng một công thức chung, đơn giản hóa để tránh trách nhiệm pháp lý. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần rà soát lại các hướng dẫn trong Nghị định 71 để đảm bảo rõ ràng và cụ thể hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.