Nhiều doanh nghiệp Hồng Kông đang đối mặt với khó khăn

Từng là trung tâm thương mại thu hút du khách từ Trung Quốc đại lục và thế giới, giờ đây đặc khu hành chính Hồng Kông đang phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch COVID-19, do giá thuê mặt bằng cao và tình trạng thiếu lao động khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ông Jacky Yu, 48 tuổi, mở cửa hàng quà tặng Nhật Bản ở khu du lịch và mua sắm Mong Kok, một trung tâm nhộn nhịp với nhiều quầy hàng và ẩm thực đường phố tại Hồng Kông.

12 năm trôi qua, ông Jacky Yu và nhiều tiểu thương Hong Kông hiện đang phải vật lộn để duy trì hoạt động, do ít khách mua hàng, người dân địa phương đến Trung Quốc đại lục để mua sắm hoặc du lịch đến Nhật Bản để hưởng lợi từ đồng yên yếu. Ông Jacky Yu đã phải đóng cửa cửa hàng và chuyển sang bán hàng trực tuyến.

Nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với khó khăn.

Theo Tổng cục Du lịch Hồng Kông, sau khi đặc khu hành chính này mở cửa trở lại sau đại dịch vào năm ngoái, lượng du khách từ đại lục đến Hồng Kông đã giảm 63,6% so với mức trước đại dịch vào năm 2019.

Chi tiêu trong ngày của khách du lịch đại lục trong năm 2023 cũng giảm 36,4%, từ mức trung bình 2.200 đô la Hồng Kông mỗi người trước khi thành phố đóng cửa vào năm 2020 xuống còn 1.400 đô la Hồng Kông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.