Nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị đóng cửa
Trong số đó có cả những cơ sở lâu đời, xây dựng được thương hiệu trên thị trường, tuy nhiên điều kiện sản xuất, chế biến lại mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp thành phố. Đến thời điểm này, riêng Đoàn liên ngành số 1 đã kiểm tra đột xuất 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, yêu cầu tạm dừng hoạt động tới 6 cơ sở do không bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điển hình là Công ty CP Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh thuộc điểm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh địa chỉ số 11 phố Hàng Than, quận Ba Đình.
Còn xưởng chế biến thực phẩm đóng gói sẵn Minh Quý, tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, tại thời điểm đoàn liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bất ngờ kiểm tra, cơ sở này bộc lộ hàng loạt vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm như bảo quản kinh doanh hàng hoá hết hạn sử dụng, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hoạt động sơ chế đóng gói thực phẩm. Cơ sở này bị phát hiện sơ chế, kinh doanh gần 3,2 tấn thịt bò, nội tạng động vật, chân gà không rõ nguồn gốc. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, số hàng hoá này đã biến đổi màu và bốc mùi…
Các cơ sở vi phạm chủ yếu sản xuất theo kiểu thủ công, chưa chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy trình khép kín một chiều. Nhận thức của chủ cơ sở về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm chưa cao, khi bị kiểm tra còn có thái độ đối phó, chưa hợp tác.
Thống kê của cơ quan chức năng, năm 2024, toàn quốc ghi nhận hơn 130 vụ ngộ độc thực phẩm, làm gần 4.800 người mắc và 21 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 7 vụ, số mắc tăng 2677 người, số tử vong giảm 7 người. Con số trên cho thấy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là đáng báo động.
Theo Đại diện Chi cục VSATTP Hà Nội, dịp Tết và lễ hội đầu xuân tới, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất ở các quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được công khai, nghiêm túc, không bao che. Khi phát hiện cơ sở vi phạm, cơ quan chức năng yêu cầu chính quyền địa phương phải xử lý nghiêm, giám sát việc khắc phục và thẩm định đến khi nào đạt yêu cầu mới cho hoạt động trở lại. Nếu địa phương nào để xảy ra vi phạm, sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.


Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2025, với chủ đề "Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam".
Sáng 10/4, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu.
Bùi Nam Phương bị xác định lợi dụng vai trò trưởng kho, chỉ đạo cấp dưới bán thanh lý 56 xe máy điện lấy gần 600 triệu đồng chi tiêu riêng.
Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025 sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; nêu cao vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho trong đêm đã làm bốn người tử vong.
Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ CAND trong giai đoạn mới" tại Hà Nội, ngày 9/4.
0