Nhiều bạn trẻ chọn học nghề
Hiện nay, đầu vào của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khá cao, hầu hết là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Một số học sinh tốt nghiệp với điểm số cao, có đủ cơ hội xét tuyển vào các trường đại học nhưng quyết định lựa chọn con đường giáo dục nghề nghiệp để phát triển.
Ngay trong kỳ tuyển sinh đợt 1 năm nay, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã có tới hơn 700 hồ sơ đăng ký vào các nghề đang có nhu cầu nhân lực cao trên thị trường lao động.
Điểm mới của năm nay là nhà trường sẽ tư vấn kỹ để các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp, kết nối với doanh nghiệp để ngay khi học các em được trải nghiệm, thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp.

Từ năm học này, nhà trường xây dựng chương trình cho sinh viên năm thứ hai đi thực tập sinh tại Nhật Bản một năm. Đây là giải pháp mới để sinh viên được học tập trong môi trường doanh nghiệp tại Nhật Bản, sẽ học được nhiều kiến thức, kỹ năng, thái độ, văn hóa của Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp, sẽ có nhiều lợi thế trong ứng tuyển vào các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp khác.
Hiện nay, xã hội đã có cái nhìn khách quan về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ở bất cứ bậc học nào, đại học hay cao đẳng không phải con đường duy nhất, miễn sao các em chọn được môi trường học tập phù hợp với năng lực và sở trường để có công việc ổn định.


UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 115 về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035".
Lần đầu tiên Đại sứ quán Đức tại Việt Nam khởi xướng dự án hướng nghiệp trực tiếp tại 19 tỉnh, thành phố nhằm cung cấp thông tin về các con đường an toàn, hợp pháp để sang Đức học tập và làm việc.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết trong bối cảnh mới, nhiều trường học đang chủ động thay đổi cách dạy - cách học, bắt đầu từ việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ sớm.
Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ra đời một ngành đào tạo mới không hề đơn giản và đối với đào tạo ngành vi mạch bán dẫn hiện nay có rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.
Hôm nay, 31/3, các trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS).
0