Nhếch nhác vườn hoa Trần Quang Diệu

Vườn hoa đã từng được đầu tư 52 tỷ đồng nay xuống cấp, ghế đá gãy, cây cối không được cắt tỉa, cỏ dại mọc um tùm, trở nên nhếch nhác.

Tại khu vực nội thành, các vườn hoa, công viên luôn là không gian quý, góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị và là sân chơi bổ ích cho cư dân.

Tuy nhiên, do chưa được quan tâm cải tạo cùng sự thiếu ý thức trong giữ gìn cảnh quan chung, tại một số nơi vẫn xuất hiện tình trạng vườn hoa xuống cấp, trở thành nơi đổ phế thải.

Nhếch nhác vườn hoa Trần Quang Diệu

Từng được đầu tư 52 tỷ đồng, nhưng do không được quan tâm duy tu sửa chữa, nên các hạng mục tại  vườn hoa Trần Quang Diệu đều đã xuống cấp.

Ghế đá gãy, cây cối không được cắt tỉa, cỏ dại thì mọc um tùm. Khuôn viên vốn xanh mát nay trở nên nhếch nhác. Thậm chí, một số người dân quanh khu vực còn tranh thủ nuôi gà, thả chó.

Ghế đá gãy, cây cối không được cắt tỉa, cỏ dại thì mọc um tùm

Ông Nguyễn Văn Hoà (phường Quang Trung, quận Đống Đa) chia sẻ: ''Vườn hoa phải là một nơi trong lành để mọi người đến thư giãn, nghỉ ngơi chứ ai lại là cái nơi nuôi gà, thả chó. Vườn hoa này do phường Quang Trung quản lý, chắc kinh phí có hạn nên cả năm nay không thấy có người quét dọn chứ không nói cắt tỉa cây cối''.

Thiếu sự quản lý, nên một số khu vực trong vườn hoa đã trở thành nơi tập kết rác thải. Khuôn viên gần 13.000 m2 nằm ở vị trí trung tâm đang trở nên ô nhiễm và nhếch nhác.

Khuôn viên gần 13.000 m2 nằm ở vị trí trung tâm đang trở nên ô nhiễm và nhếch nhác.

Từ một không gian xanh được nhiều người tìm đến vui chơi, vườn hoa Trần Quang Diệu lại trở thành địa điểm gây bức xúc cho người dân

Ông Trần Quang Minh (phường Quang Trung, quận Đống Đa) cho rằng: ''Tôi thấy là cái sân chơi này chưa được tu sửa, cây cối không được cắt tỉa, mà không có một chút cảnh quan nào ở vườn hoa này. Xung quanh vườn hoa này có bãi rác không được di dời thì cũng ảnh hưởng đến người dân''.

Người dân quanh khu vực còn tranh thủ nuôi gà, thả chó.

Theo bà Nguyễn Thị Nga (phường Quang Trung, quận Đống Đa): "Vườn hoa này đưa vào hoạt động được 10 năm rồi, dân cũng được hưởng mát mẻ, trẻ con cũng được đi chơi, người ta cũng ra đây để xả stress này, thanh niên cũng được đá bóng thể dục thể thao. Thấy nói sắp được cải tạo lại, nếu mà nằm trong chương trình cải tạo thì tôi cũng mong sớm được sạch sẽ mát mẻ''.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) sáng 21/5 đã triển khai hệ thống camera lưu động phạt nguội đầu tiên ở Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Bắc, Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng trước nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 22-24/5.

Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.

Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng năm 2025 dự báo sẽ kéo dài và gay gắt.

Một số mốc thời gian trong quy trình bầu cử được đề xuất rút ngắn, song vẫn phải bảo đảm tính dân chủ, khoa học, chặt chẽ và cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo áp lực quá lớn cho địa phương và các cơ quan tổ chức bầu cử.