Nhật Bản và Mỹ đạt tiến triển trong đàm phán thuế quan

Nhật Bản và Mỹ đã ghi nhận một số tiến triển trong vòng đàm phán thuế quan thứ hai diễn ra tại Washington D.C, nhất trí sẽ nối lại đàm phán ở cấp Bộ trưởng vào giữa tháng 5/2025 nhằm hướng tới một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa – Trưởng đoàn đàm phán – cho biết hai bên đã trao đổi sâu về các vấn đề: rào cản phi thuế quan, thúc đẩy thương mại song phương và hợp tác an ninh kinh tế. Tuy nhiên, các nội dung như tỷ giá hối đoái và chi tiêu quốc phòng không được đưa ra thảo luận. Ngành ô tô là tâm điểm đàm phán khi xe nhập khẩu từ Nhật Bản đang chịu thuế 25% vào Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cân nhắc giảm thuế với phụ tùng ô tô và hỗ trợ tài chính cho các hãng xe nội địa, trong khi phía Nhật Bản yêu cầu Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các mức thuế hiện tại. Để đáp lại, Tokyo đề xuất tăng nhập khẩu nông sản Mỹ như ngô, đậu tương và gạo – những mặt hàng gặp khó tại thị trường Trung Quốc. Nhật Bản cũng xem xét đơn giản hóa quy định nhập khẩu ô tô và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu.

Theo hãng tin Kyodo, đàm phán thuế quan với Nhật Bản nằm trong chiến lược rộng hơn của chính quyền Trump, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với các đối tác chủ chốt tại châu Á, bao gồm Ấn Độ và Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 2/5 khẳng định, Tokyo sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và nỗ lực thu hẹp khác biệt với Washington. Hiện Mỹ đang áp thuế 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu, thuế 25% đối với nhôm, thép và ô tô, trong khi mức thuế đối ứng dự kiến với Nhật Bản là 24%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bamboo Airways đã có đơn xin từ nhiệm.

VN-Index kết phiên với mức tăng tích cực gần 10 điểm sau một ngày giằng co ở vùng giá trên tham chiếu.

Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn gồm NovaGroup và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái ông Nhơn) đã bán tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL.

“Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống” được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) ra mắt vào ngày 17/6.

Nhiều nhóm mặt hàng sẽ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026.

Một trong những điểm mới của Luật Việc làm (sửa đổi) là trao quyền cho Chính phủ quyết định mở rộng đối tượng được vay vốn với lãi suất thấp hơn.