Nhật Bản sơ tán khẩn cấp hàng chục nghìn người vì mưa lũ

Ngày 21/9, nhiều địa phương ở miền Trung Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hàng chục nghìn người do ngập lụt và lở đất nghiêm trọng sau những trận mưa lớn chưa từng có.

Tại các thành phố Wajima và Suzu, thị trấn Noto thuộc tỉnh Ishikawa, khoảng 44.700 cư dân được yêu cầu rời khỏi nhà. Cùng lúc, 16.700 người tại các tỉnh Niigata và Yamagata, nằm phía Bắc Ishikawa, cũng phải sơ tán do tình hình nguy hiểm.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất - "tình hình đe dọa tính mạng" - tại tỉnh Ishikawa, khi ghi nhận lượng mưa vượt 120 mm/giờ tại Wajima vào sáng 21/9, mức cao nhất kể từ năm 1929. Ông Satoshi Sugimoto, chuyên gia dự báo thời tiết của JMA, nhấn mạnh: "Đây là tình huống bạn phải đảm bảo an toàn ngay lập tức", cảnh báo người dân về những cơn mưa lớn bất thường đang tiếp tục đổ xuống khu vực này.

Nhật Bản đã phải đối mặt với nhiều trận mưa lịch sử trong những năm gần đây. Ảnh: TTXVN

Theo ông Masaru Kojima, nhân viên Bộ Đất đai Nhật Bản, ít nhất một chục con sông trong khu vực đã vỡ bờ, gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng, chặn nhiều tuyến đường. Hơn 6.600 hộ dân đã bị mất điện từ chiều 21/9, và dịch vụ liên lạc cũng bị cắt đứt tại một số nơi.

Đài NHK đưa tin, tại tỉnh Ishikawa, có ba người mất tích, trong đó hai người bị nước sông cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm và xác nhận thông tin về một người mất tích khác ở khu vực phía Bắc Wajima.

Trước tình hình này, Thủ tướng Fumio Kishida đã ra lệnh khẩn cấp, yêu cầu "ưu tiên hàng đầu là cứu người". Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã được điều động tới tỉnh Ishikawa để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Nhật Bản đã phải đối mặt với nhiều trận mưa lịch sử trong những năm gần đây, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng nguy cơ mưa lớn ở quốc gia này, do bầu khí quyển ấm hơn có khả năng giữ nhiều nước hơn, dẫn đến những đợt mưa lũ cực đoan hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt nhằm hỗ trợ công dân nước này tìm cách rời khỏi Israel và các quốc gia Trung Đông khác trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang.

G7 đang thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, trong đó có thể bao gồm việc mở rộng trừng phạt.

Hành trình tự lực của Iran trong phát triển quốc phòng, cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, đã làm nổi bật vai trò của nước này trong cục diện địa chính trị đầy biến động.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.

Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.