Nhật Bản sắp có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Bà Sanae Takaichi vừa đắc cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đảng cầm quyền, đồng thời mở đường để bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Ngày 4/10, chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi đã trở thành tân Chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản sau khi trải qua hai vòng bỏ phiếu tại trụ sở đảng. Với kết quả này, bà Sanae Takaichi đã trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của LDP, đồng thời mở đường để bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử đất nước mặt trời mọc.

Ở tuổi 64, bà Takaichi – người có quan điểm bảo thủ và dân tộc mạnh mẽ – đã vượt qua bốn ứng viên khác trong cuộc bỏ phiếu nội bộ LDP, trong đó có Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, được xem là người đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm - Chủ tịch đảng Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức vào tháng trước.

Trong vòng đầu tiên, thể thức bầu cử là 295 phiếu bầu từ các nhà lập pháp LDP và 295 phiếu bầu từ các đảng viên cấp cơ sở. Hai ứng cử viên cao phiếu nhất là bà Takaichi được 183 phiếu và ông Koizumi được 164 đã bước vào vòng hai, vòng quyết định. Trong vòng hai, tất cả 295 nghị sĩ LDP đều bỏ phiếu, trong khi số phiếu của các thành viên cấp cơ sở giảm xuống còn 47 - mỗi tỉnh một phiếu.

Với 341 phiếu hợp lệ, bà Takaichi chiến thắng với 185 phiếu và ông Koizumi được 156 phiếu. Mặc dù liên minh cầm quyền do Đảng LDP dẫn dắt đã mất thế đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện trong năm qua, đảng này vẫn là lực lượng lớn nhất trong Quốc hội. Do đó, bà Takaichi gần như chắc chắn sẽ được bầu làm Thủ tướng mới trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 15/10.

Trong bài phát biểu chiến thắng, bà Takaichi đã thúc giục các thành viên của Đảng LDP rằng “công việc khó khăn bắt đầu từ đây” và tuyên bố một số chính sách cần phải được thực hiện “nhanh chóng”.

Bà Sanae Takaichi - Tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản khẳng định: “Tôi sẽ giữ lời hứa. Chúng ta không thể tái thiết nếu không huy động toàn bộ sức mạnh của mọi thế hệ, với sự tham gia của tất cả mọi người. Xét cho cùng, số lượng nghị sĩ của LDP còn ít. Điều đó có nghĩa là mọi người đều phải làm việc. Bản thân tôi sẽ vứt bỏ cụm từ 'cân bằng công việc - cuộc sống'. Tôi sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và tiếp tục làm việc.”

Chiến thắng của bà Takaichi trong cuộc bầu cử Chủ tịch của Đảng LDP đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong chính trị Nhật Bản, khi lần đầu tiên một phụ nữ chuẩn bị đảm nhận vị trí lãnh đạo đất nước. Nhiều người dân Nhật Bản cho rằng thắng lợi của bà là một “làn gió mới” sẽ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Cô Risa Souna – Người dân Nhật Bản chia sẻ: “Trong số các ứng cử viên, người mà tôi quan tâm nhất là bà Takaichi. Tôi nghĩ bà ấy sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước. Điều đó mang lại cho tôi cảm giác như một làn gió mới, một điều gì đó mới mẻ và tôi thực sự hy vọng bà ấy sẽ thành công.”

Bà Sanae Takaichi được biết đến là người ủng hộ các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ mạnh mẽ. Giới quan sát nhận định bà Takaichi có chương trình kinh tế mạnh mẽ nhất với cam kết tăng gấp đôi quy mô kinh tế Nhật Bản trong một thập kỷ bằng các khoản đầu tư lớn từ nhà nước vào công nghệ mới, hạ tầng, sản xuất lương thực, an ninh kinh tế. Ngoài ổn định kinh tế trước sức ép lạm phát, giới quan sát nhận định, thách thức lớn nhất với tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ là khôi phục niềm tin cử tri, đồng thời tái khẳng định vai trò của Nhật Bản trong cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời