Nhật Bản phát hiện nước nhiễm florua hữu cơ gấp 700 lần
Ngày 31/7 (theo giờ địa phương), một số cơ sở y tế Nhật Bản đã tổ chức họp báo chung, kêu gọi chính quyền thành phố Tokyo và chính phủ Nhật Bản tiến hành kiểm tra trên phạm vi toàn quốc về nồng độ hợp chất florua hữu cơ trong máu của người dân và hy vọng rằng chính quyền các cấp sẽ xác định các nguồn gây ô nhiễm florua hữu cơ và thúc đẩy việc kiểm soát ô nhiễm.

Ông Matsuzaki Masato, Giám đốc điều hành của Hội Sức khỏe thuộc Hiệp hội Y tế Xã hội Nhật Bản, cho biết tại cuộc họp rằng trước đây ông đã đưa ra đề xuất và yêu cầu với chính quyền thủ đô Tokyo về các vấn đề liên quan, nhưng chưa nhận được phản hồi cụ thể. Câu trả lời cho vấn đề xử lý nguồn ô nhiễm florua hữu cơ cũng không được chỉ rõ.
Kể từ tháng 3 năm nay, tổng cộng 7 cống ngầm và 59 giếng nước ở các thành phố Kashiwa, Kamagaya và Shirai thuộc tỉnh Chiba đã phát hiện nồng độ florua hữu cơ vượt quá tiêu chuẩn quốc gia tạm thời của Nhật Bản.
Vào tháng 4 năm nay, thành phố Kamagaya đã tiến hành kiểm tra chất lượng nước tại các giếng địa phương và phát hiện 7 trong số 17 giếng được điều tra có nồng độ florua hữu cơ vượt quá tiêu chuẩn.
Trong các đợt kiểm tra mở rộng sau đó, người ta phát hiện 13 giếng nước được kiểm tra ngẫu nhiên ở thành phố Kamagaya có nồng độ vượt quá tiêu chuẩn, trong đó giếng nghiêm trọng nhất có nồng độ gấp 700 lần tiêu chuẩn quốc gia tạm thời của Nhật Bản.
Vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, các thanh tra tại thành phố Kashiwa gần thành phố Kamagaya cũng phát hiện nồng độ florua hữu cơ trong 21 giếng ở địa phương đều vượt tiêu chuẩn, trong đó giếng nghiêm trọng nhất có nồng độ florua hữu cơ vượt tiêu chuẩn quốc gia Nhật Bản tới 30 lần.

Theo các nhà khoa học Nhật Bản, có nhiều loại hợp chất florua hữu cơ không chỉ khó phân hủy mà còn có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua nước uống và thực phẩm.
Tiêu chuẩn quốc gia tạm thời của Nhật Bản đối với nhóm các hợp chất florua là 50 nanogram/lít nước. Khu vực vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng nhất trong số các giếng ở thành phố Kamagaya lên tới 35.000 nanogram/lít, gấp 700 lần tiêu chuẩn cho phép.
Phó giáo sư Koji Harada, chuyên gia tại Trường Cao học Y khoa thuộc Đại học Kyoto, cho biết quá nhiều hợp chất florua hữu cơ trong nước ngầm có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em. Nếu lượng hấp thụ hợp chất này vượt quá tiêu chuẩn cho phép, có thể ảnh hưởng đến cân nặng của trẻ sơ sinh, ngoài ra còn ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của trẻ em. Chính vì vậy, nguồn gây ô nhiễm phải được xác định càng sớm càng tốt để đưa ra các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.
Người phụ trách bộ phận bảo tồn chất lượng nước của Bộ Môi trường và Sinh hoạt tỉnh Chiba cho biết hiện chưa thể xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm. Địa phương đang điều tra các công ty và cơ sở sản xuất xung quanh các khu vực bị ô nhiễm.


Vụ tấn công nhằm vào hai nhân viên an ninh Israel ở Mỹ đã khiến nhiều người dân Israel bàng hoàng và quan ngại về sự an toàn của họ.
Nghị viện châu Âu ngày 22/5 đã thông qua một loạt biện pháp tăng thuế đối với phân bón và một số mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Nga và Belarus.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 21/5, trong chuyến công du đến Mỹ.
Vatican dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ đóng góp vào công cuộc hòa giải xung đột Nga - Ukraine.
Chính quyền Australia ban hành lệnh sơ tán mới với 50.000 cư dân vào ngày 22/5, trong bối cảnh nhiều trận mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ khu vực Đông Nam nước này trong 24 giờ tới.
Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đã và đang theo dõi, giám sát hoạt động hạ thủy tàu chiến lớn tại Cảng Chongjin của Triều Tiên.
0