Nhật Bản: Ngân sách quốc phòng tăng kỷ lục
Ngày 27/12, Chính phủ Nhật Bản cho biết ngân sách quốc phòng sẽ tăng lên mức kỷ lục 8.700 tỷ yên (khoảng 55 tỷ USD) từ tháng 4 năm 2025, khi nước này tiếp tục tăng cường năng lực giải quyết các mối đe dọa khu vực trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quân sự nhanh chóng và Triều Tiên ngày càng thắt chặt quan hệ với Nga.
Dự thảo ngân sách quốc phòng lần này đánh dấu lần tăng ngân sách quốc phòng thứ 13 liên tiếp, vượt qua kỷ lục trước đó là 7.900 tỷ yên đạt được trong năm 2024.
Cùng ngày, Nội các của Thủ tướng Shigeru Ishiba đã phê duyệt dự thảo ngân sách nhà nước ban đầu cho năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2025 trị giá 115.540 tỷ yên (733 tỷ USD), cũng là mức cao kỷ lục, bao gồm cả chi tiêu quốc phòng và các khoản chi khác.

Ngân sách quốc phòng được công bố khi Nhật Bản bước vào năm thứ ba trong kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường năng lực cho Lực lượng Phòng vệ. Kế hoạch này nhấn mạnh vào khả năng phòng thủ tầm xa, hoặc tấn công mục tiêu từ bên ngoài phạm vi tấn công của đối phương, cũng như giành ưu thế trên nhiều lĩnh vực như hệ thống không người lái khi hợp tác với các đồng minh và các quốc gia có cùng chí hướng.
Theo ngân sách dự thảo, 939 tỷ yên được dành cho việc tăng cường năng lực phòng thủ.
Đầu năm nay, Nhật Bản đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm bắn tên lửa đất đối hạm Type-12 nâng cấp có tầm bắn xa hơn trên một hòn đảo xa.
Với việc chính phủ coi các hệ thống không người lái, bao gồm cả phương tiện trên không và dưới nước, là những công nghệ đột phá có thể giành được ưu thế một chiều trong khi giảm thiệt hại về người, chính phủ Nhật Bản đã dành ra 41,5 tỷ yên để mua hai hệ thống máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian. Máy bay không người lái và các thiết bị liên quan dự kiến sẽ cung cấp dữ liệu tình báo, giám sát và trinh sát thời gian thực cho Lực lượng Phòng vệ Biển.

Cùng với đó, để phù hợp với định hướng chính sách cơ bản nhằm nâng cấp môi trường sống và làm việc, cũng như cải thiện việc điều trị, bao gồm cả việc trả lương tốt hơn cho các thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), chính phủ có kế hoạch chi 409,7 tỷ yên. Một phần cũng do Nhật Bản, giống như nhiều nền kinh tế tiên tiến khác, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng quốc phòng do dân số ngày càng già hóa.
Ngoài ra, 1,9 tỷ yên sẽ được chi cho việc thiết lập các kế hoạch nghề nghiệp trọn đời mới, vì nhân viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thường nghỉ hưu sớm hơn nhân viên công ty thông thường.
Các khoản chi đáng chú ý khác bao gồm 108,7 tỷ yên để cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo với Anh và Italy vào năm 2035. Tổ chức Chính phủ Quốc tế GCAP ( GIGO) của Anh, được thành lập vào đầu tháng này tại Anh để quản lý dự án.














