Nhật Bản hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán khỏi Gaza
Hôm qua (3/11), một máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã chở 46 người, bao gồm công dân Nhật Bản và một số quốc gia châu Á, từ Israel về đến Tokyo.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, máy bay vận tải và tiếp nhiên liệu KC-767 của nước này chở 20 người Nhật Bản, 15 người Hàn Quốc, 4 người Việt Nam và một người Đài Loan, đã đến sân bay Haneda lúc 18h45, giờ địa phương.

Đây là chuyến bay sơ tán công dân thứ 2 của Nhật Bản kể từ khi xung đột Israel – Hamas bùng phát vào tháng trước. Chuyến đầu tiên, ngày 21/10, Nhật Bản đã chở 83 người, gồm công dân Nhật Bản, Hàn Quốc rời khỏi Israel.
Tình hình chiến sự tại Dải Gaza trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, diễn ra gần một tháng nay, ngày càng gia tăng. Quân đội Israel mở chiến dịch đáp trả Hamas ngày thêm dữ dội và tiến sâu vào Dải Gaza, gây chết chóc và thương vong cho nhiều người dân vô tội, trong đó có nhiều phụ nữ, người già và trẻ em, và ngăn cản những chuyến hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế. Trước diễn biến giao tranh phức tạp, nỗ lực của cộng đồng quốc tế tìm các giải pháp chấm dứt xung đột đang bế tắc, việc đưa công dân nước ngoài rời khỏi Dải Gaza là khẩn cấp đối với các quốc gia.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0