Nhật Bản điều tra vụ máy bay chở 379 người bốc cháy
Một số nguồn tin cho biết, liên quan đến vụ máy bay Airbus A350 gặp nạn kể trên, Ủy ban An toàn giao thông Nhật Bản (JTSB) sẽ tiến hành điều tra với sự tham gia của các cơ quan chức năng Pháp và Anh (nước chế tạo chiếc Airbus A350 và nước sản xuất động cơ cho máy bay). Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, hiện còn quá sớm để xác định chính xác nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhận định của một số chuyên gia về hàng không, các dấu vết hiện trường, dữ liệu về radar, lời kể nhân chứng hay cảnh quay camera có sẵn… sẽ giúp quá trình điều tra dễ dàng hơn.
Các điều tra viên sẽ xem xét những hướng dẫn được đưa ra bởi bộ điều khiển của chiếc máy bay A350 và phi cơ cỡ nhỏ của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cũng như kiểm tra các chi tiết về hệ thống trên máy bay và sân bay. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng của nhóm điều tra là tìm kiếm hộp đen lưu trữ dữ liệu bay và băng ghi âm giọng nói trong buồng lái.
Tối ngày 2/1 (theo giờ địa phương), máy bay Airbus A350 của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines bất ngờ bốc cháy trong lúc đang hạ cánh trên đường băng của sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. May mắn, toàn bộ 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, 5/6 người có mặt trên máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng sau vụ va chạm trên đường băng với máy bay Airbus A350.


12 nước thành viên và đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên Sea Shield (Lá chắn biển) trên Biển Đen, gần thành phố Constanta của Romania, vào ngày 8/4.
Pháp và Italy đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo, trước cuộc chiến thuế quan mới được phát động bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ Quốc phòng ngày 9/4 đã khuyến cáo người dân ở Dải Gaza di tản khỏi các vùng chiến sự, trong đó có nhiều khu vực đã bị chiếm đóng hoặc sáp nhập vào các khu vực an ninh của Israel.
Trung Quốc bắt đầu áp dụng mức thuế bổ sung 84% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ hôm nay (10/4) để đáp trả mức thuế quan mà Washington đã áp dụng với Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng, thông qua việc yêu cầu nhiều cơ quan liên quan tự động cắt giảm các quy định lỗi thời.
Phó Thủ tướng Australia Richard Marles ngày 10/4 tuyên bố, nước này sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào với Trung Quốc nhằm đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ, tái khẳng định cam kết theo đuổi lợi ích quốc gia và đa dạng hóa thương mại.
0