Nhật Bản điều tra Amazon vi phạm luật chống độc quyền
Động thái diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chống độc quyền châu Âu và Mỹ được cho là đã tăng cường điều tra tập đoàn công nghệ này, cho rằng Amazon đã gây sức ép không phù hợp đối với các công ty bán hàng thứ ba bằng cách lợi dụng vị thế thống trị của mình.
Amazon chi nhánh Nhật Bản bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền vì đã ép các công ty bán lẻ giảm giá để được hiển thị sản phẩm của mình ở các vị trí dễ nhìn nhất đối với người sử dụng. Công ty mẹ Amazon tại Mỹ cũng bị nghi có liên quan đến vụ việc này. Trang thương mại điện tử của Amazon có sàn giao dịch cho các công ty bán lẻ bên ngoài bán sản phẩm.
Các công ty bán hàng được Amazon giới thiệu sẽ được hiển thị trong khu vực người tiêu dùng dễ tìm thấy. Amazon yêu cầu các công ty bán lẻ muốn xuất hiện trong khu vực này phải bán sản phẩm với giá cạnh tranh và tập đoàn này bị nghi là đã đe dọa rút sản phẩm của họ nếu không hạ giá thấp hơn mức giá của các nền tảng thương mại trực tuyến cạnh tranh với Amazon.
Nhà chức trách Nhật Bản xem các hành động như vậy là vi phạm luật chống độc quyền. Tuần trước, Reuters đưa tin Amazon có thể sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra của EU vào năm tới về việc liệu công ty này có ưu tiên các sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình trên thị trường trực tuyến hay không.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0