Nhật Bản có Thủ tướng mới

Hãng thông tấn Kyodo cho biết, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Ishiba Shigeru đã chính thức được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, kế nhiệm ông Kishida Fumio.

Ông Ishiba Shigeru, 67 tuổi là con trai của một cựu bộ trưởng, lớn lên ở vùng nông thôn hẻo lánh thuộc tỉnh Tottori. Ông học luật tại trường đại học và làm việc trong ngân hàng trước khi tham gia chính trường. Ông trở thành nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào năm 1986, khi 29 tuổi. Trong suốt sự nghiệp, ông Ishiba đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Tổng thư ký LDP, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Bộ trưởng Quốc phòng.

Tân thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. Nguồn: Reuters

Trên cương vị mới, ông Ishiba được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức, với nhiệm vụ chính là khôi phục niềm tin của cử tri vào đảng cầm quyền bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối và hàn gắn sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Ngoài ra, tân Thủ tướng phải tìm giải pháp cho vấn đề chi phí sinh hoạt tăng, hay tình hình an ninh đang trở nên nóng lên ở khu vực Đông Á.

Chia sẻ về chính sách đối nội, đối ngoại trong nhiệm kỳ của mình, tân Thủ tướng Nhật Bản cho biết, ông sẽ tiếp tục thực hiện chính sách kinh tế do người tiền nhiệm Kishida Fumio thực hiện - tập trung vào việc tăng lương. Ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng đối với Nhật Bản là thúc đẩy tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ vì tiêu dùng tư nhân yếu, đồng thời khẳng định quan điểm Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nên duy trì các điều kiện tiền tệ phù hợp. Về mặt quốc phòng, ông Ishiba muốn thúc đẩy việc tạo ra một thỏa thuận an ninh tập thể, theo mô hình NATO châu Á. Ông cũng từng kêu gọi xem xét lại quan hệ Nhật - Mỹ để liên minh song phương trở nên bình đẳng hơn.

Quốc hội Nhật Bản bỏ phiếu bầu ông Ishiba Shigeru làm thủ tướng mới của nước này. Nguồn: Reuters

Liên quan đến nội các mới, tân Thủ tướng Ishiba dự định chỉ giữ lại hai nhân vật trong chính phủ của cựu thủ tướng Kishida là ông Hayashi Yoshimasa - Bộ trưởng chánh văn phòng nội các và ông Saito Tetsuo - Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, còn lại đều là các gương mặt mới. Theo tờ báo Nikkei Asia, ông Ishiba đã quyết định bổ nhiệm 3 vị trí chủ chốt trong nội các mới, trong đó cựu Chánh văn phòng Nội các Kato Katsunobu sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iwaya Takeshi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani Gen sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngoài ra, ông Ishiba dự định sẽ giải tán Hạ viện trong tháng 10 này để mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn. Theo dự đoán của giới quan sát, đảng Dân chủ Tự do (LDP) có nhiều khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử này và tiếp tục lãnh đạo đất nước.  Theo kết quả thăm dò do báo Mainichi tổ chức, hơn 30% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ LDP, 15% chọn đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản đối lập. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát, trong đó có cả những người ủng hộ các đảng đối lập, bày tỏ lạc quan về việc ông Ishiba trở thành Thủ tướng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.