Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sớm
Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Nhật Bản, hạ viện có 465 ghế và đến thời điểm hiện tại, đã có 1.170 người đăng ký tham gia tranh cử. Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) đang khẩn trương tiến hành các thủ tục cuối cùng để giải tán hạ viện vào ngày 9/10 này, song song với việc gấp rút chuẩn bị cho bầu cử.
Cơ quan này cho biết nhiều địa phương của Nhật Bản đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử, như: địa điểm bỏ phiếu, địa điểm diễn thuyết của các ứng cử viên. Ủy ban bầu cử quốc gia Nhật Bản kêu gọi người dân tích cực tham gia bầu cử để thực hiện quyền tham chính của mình. Tuy nhiên, theo thống kê, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 49 chỉ dừng ở mức độ 55,93%.
Trước đó, Thủ tướng Ishiba đã quyết định sẽ giải tán hạ viện trong tháng 10 để mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn. Ông cho biết việc đưa ra thông báo về thời điểm tiến hành bầu cử nhằm đảm bảo các cơ quan bầu cử địa phương có đủ thời gian để tiến hành công tác chuẩn bị cũng như có thể sớm tiếp thu được tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân đối với chương trình nghị sự của chính quyền mới.


Các quốc gia, từ châu Á đến châu Âu, từ đồng minh đến đối thủ thương mại của Mỹ, đều đang ráo riết điều chỉnh chiến lược kinh tế để đối phó với mức thuế cao chưa từng có của chính quyền Trump.
Tổng thống Donald Trump đã áp thuế đối ứng với với 86 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Động thái này đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ nhất trong chính sách thương mại “nước Mỹ trên hết” của ông Trump kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Liệu nước đi này của ông Trump có đang mạo hiểm?
Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 9/4 thông báo, Trung Quốc sẽ áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ từ thứ Năm 10/4, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/4 cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn ít nhất 158 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine triển khai trong đêm 8/4 và rạng sáng 9/4.
Mức thuế khổng lồ 104% nhắm vào hàng hóa Trung Quốc - một động thái được đánh giá là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Washington và Moscow thông báo sẽ nối lại đối thoại vào ngày mai 10/4, tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với trọng tâm là cải thiện hoạt động ngoại giao song phương.
0