Nhật Bản chế tạo robot khổng lồ

Lấy ý tưởng từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, một công ty khởi nghiệp của Nhật Bản đã chế tạo ra loại robot khổng lồ mang tên ARCHAX, tên một loài khủng long thời cổ đại.

 

Công ty khởi nghiệp Tsubame Industries có trụ sở tại Tokyo đã dành hai năm để phát triển một robot bốn bánh cao 4,5 mét, có nét giống với "Mobile Suit" trong loạt phim hoạt hình cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản. Robot sẽ được ra mắt tại Japan Mobility Show vào cuối tháng 10. Tsubame Industries có kế hoạch bán 5 chiếc robot với giá 400 triệu yên ( tương đương 2,7 triệu USD) mỗi chiếc robot.

Nhà sáng chế đang vận hành robot ARCHAX

Ryo Yoshida, Giám đốc điều hành của Tsubame, cho biết: ý tưởng này kết hợp không chỉ công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, mà trong sản phẩm còn thể hiện những nét văn hóa đặc trưng.

Robot có thể di chuyển với tốc độ 10km/h

Robot nặng 3,5 tấn có hai chế độ: “chế độ robot” thẳng đứng và “chế độ phương tiện” vì nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 10 km/giờ. Robot có màn hình buồng lái nhận hình ảnh từ các camera được gắn bên ngoài để có thể điều khiển cánh tay và bàn tay bằng cần điều khiển từ bên cabin.

Hệ thống màn hình điều khiển trong cabin của ARCHAX

Công ty khởi nghiệp hy vọng, những con robot này sẽ được sử dụng trong cứu trợ thiên tai hoặc trong ngành vũ trụ.

(Nguồn: Reuters)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.