Nhật Bản cảnh báo nguy cơ siêu động đất

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất xung quanh rãnh Nankai chạy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương ngày càng tăng cao và có thể xảy ra trong khoảng 1 tuần tới.

Đây là khuyến cáo đầu tiên mà cơ quan này đưa ra vài giờ sau trận động đất có độ lớn 7,1 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyazaki, trên rìa phía Tây của rảnh Nankai, làm rung chuyển khu vực Tây Nam Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong trường hợp xấu nhất, một trận động đất mạnh có thể làm rung chuyển một khu vực rộng lớn của Nhật Bản, từ vùng Kanto mà trọng tâm là Tokyo đến vùng Kyushu phía Tây Nam và sóng thần cao có thể nhấn chìm các khu vực ven biển từ Kanto đến Okinawa.

Khu vực tâm chấn 2 trận động đất tại Nhật Bản.

Trước đó, động đất xảy ra vào lúc 16 giờ 43 phút giờ địa phương (tức 14 giờ 43 phút theo giờ Hà Nội) ở độ sâu khoảng 30km ngoài khơi Miyazaki và được ghi nhận dưới cấp 6 trong thang đo cường độ địa chấn gồm 7 cấp tại thành phố Nichiman, phía Nam tỉnh này.

Độ mạnh của động đất đã được điều chỉnh từ mức 6,9. Đã xuất hiện sóng thần cao 50cm tại tỉnh Miyazaki và 20cm ở phía Tây Nam Kochi. Theo thông tin mới nhất cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ tại khu vực Tây Nam, trừ tỉnh Miyazaki.

Tháng 1/2024, Ủy ban Nghiên cứu động đất của Chính phủ Nhật Bản đã dự báo khả năng xảy ra động đất có độ lớn từ 8 đến 9 gần rãnh Nankai trong 30 năm tới là khoảng 70 - 80%. Sau khi đánh giá trận động đất mới nhất nói trên, ông Naoshi Hirata, người đứng đầu ủy ban trên, nhận định khả năng xảy ra động đất lớn dọc theo rãnh Nankai hiện đã tăng "nhiều lần". Tuy nhiên, ông không thể dự báo chính xác các khu vực cần chuẩn bị ứng phó thảm họa nhưng kêu gọi mọi người cần thận trọng với mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Thủ tướng Fumio Kishida kêu gọi người dân cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xảy ra động đất tiếp theo. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết người dân trong khu vực nên cảnh giác với lệnh sơ tán từ chính quyền địa phương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.

Phiên dịch viên Oleg Golovko, thành viên trong nhóm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, bất ngờ rời bỏ cuộc đàm phán với phía Nga tại Istanbul hôm 19/5 và biến mất không dấu vết.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt trước đây, lần cuối cùng ông khám sàng lọc là vào năm 2014.

Ít nhất 85 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel khi nước này gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza.

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.