Nhập khẩu vàng nguyên liệu, giảm áp lực đầu cơ

Khoảng cách giá vàng trong nước – thế giới lên tới 20 triệu đồng/lượng. Khi nhập khẩu vàng nguyên liệu được triển khai, thị trường sẽ bớt căng thẳng, giá vàng dần tiệm cận mức hợp lý.

Trong năm 2025, thị trường vàng trong nước liên tục biến động mạnh, với mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng nới rộng. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn nhiều thương hiệu hiện luôn cao hơn giá thế giới từ 15–20 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia, khi chính sách cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu chính thức triển khai, nguồn cung trong nước dồi dào hơn sẽ kéo giá về gần với giá thế giới, giúp ổn định thị trường và giảm áp lực đầu cơ.

Ngày hôm nay, giá vàng thế giới ở mức 3.645 USD/ounce. Với tỷ giá Vietcombank 26.500 đồng/USD, quy đổi tương đương 115 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí). Trong khi đó, giá vàng miếng SJC bán ra trên thị trường nội địa đã lên tới 135,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn quanh 131,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn đắt hơn khoảng 16 triệu đồng/lượng. Theo chuyên gia, mức chênh lệch hợp lý thường chỉ 3–5 triệu đồng/lượng, phần tăng thêm chủ yếu do chi phí nhập khẩu, thuế, vận chuyển và bảo hiểm. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép nhập khẩu vàng, khiến cung khan hiếm, trong khi nhu cầu tích trữ tăng cao.

Ngay sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã họp khẩn với các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Dự kiến, có 3 doanh nghiệp gồm SJC, PNJ, Doji và 8 ngân hàng thương mại (Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank, ACB, MB) sẽ được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm tăng cung vàng hợp pháp, giảm sức ép thị trường, thu hẹp khoảng cách giá với thế giới.

Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank, cho biết: “Ngay sau khi Nghị định 232 có hiệu lực, Techcombank đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nguồn lực để nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng nhằm góp phần ổn định, minh bạch và phát triển thị trường bền vững.”

Ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc SJC, chia sẻ: “Sau khi Chính phủ bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, SJC sẽ tiếp tục gia công vàng miếng đã sản xuất trước đây, đồng thời xin giấy phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng mới để đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân.”

Ngân hàng Nhà nước cũng đang khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 232, quy định rõ hồ sơ, thủ tục cho ngân hàng và doanh nghiệp, nhằm đẩy nhanh tiến trình cấp phép.

Theo dự báo, từ tháng 10/2025, khi nghị định có hiệu lực và nhập khẩu vàng nguyên liệu được triển khai, giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt, chênh lệch với giá thế giới dần thu hẹp xuống 3–5 triệu đồng/lượng. Điều này giúp thị trường ổn định, minh bạch, hạn chế đầu cơ và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối quốc gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời