Nhanh chóng hoàn thiện Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
Thực trạng dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, tấn công đã diễn ra trên không gian mạng trong thời gian dài với nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều thông tin bị sử dụng vào vấn đề phi pháp hoặc trái pháp luật để trục lợi.
Chỉ cần gõ chữ “Data” trên mạng xã hội, lập tức hàng trăm hội nhóm “Data khách hàng uy tín, chất lượng”, “Trao đổi - mua bán data khách hàng uy tín” hiện ra. Từ email cá nhân, số điện thoại đến căn cước công dân với thông tin đi kèm chi tiết như: tên, tuổi, tài khoản ngân hàng bị rao bán công khai.
Anh Lê Quang Hà - Phó Giám đốc Công ty an ninh mạng Viettel cho biết: “Những thiệt hại của các doanh nghiệp chúng ta đã thấy nhiều trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhóm tấn công mã hóa dữ liệu và lấy cắp dữ liệu kết nối với các nhóm khác để mua bán dữ liệu”.
Ngay cả với những doanh nghiệp lớn, có bộ phận chuyên biệt để bảo mật dữ liệu, hiện vẫn đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn thông tin do các thủ đoạn đánh cắp thông tin ngày càng tinh vi.
Thậm chí, tội phạm mạng có thể sử dụng những thông tin do chính chủ tự nguyện cung cấp hoặc bằng cách nào đó thu thập được để đe dọa tống tiền, bắt cóc, hoặc lừa người sử dụng chuyển tiền vào tài khoản của tội phạm.
Thượng tá Lê Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia A05 Bộ Công an cho biết: “Đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, các công việc của chúng ta ngày càng được số hóa và từ đó hình thành các kho dữ liệu. Tuy nhiên xã hội chưa quan tâm các kho dữ liệu này đúng mức nên tiềm ẩn nhiều rủi ro số và cần có các biện pháp đối phó phù hợp".
Trước khi có một hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi dữ liệu cá nhân sử dụng để phát triển tế - xã hội, người dùng cần nâng cao cảnh giác với mọi hoạt động có liên quan đến thu thập thông tin cá nhân. Bất kỳ ứng dụng, đường dẫn hoặc trải nghiệm nào trên mạng xã hội đều có thể trở thành dữ liệu cho các đối tượng xấu lợi dụng.
Anh Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, Tư vấn phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế cho biết: “Ở Việt Nam đã có nhiều vụ tấn công mạng xảy ra, với mức độ rất tinh vi, các nhóm tội phạm đến từ nhiều quốc gia. Việc rò rỉ dữ liệu cá nhân đã gây ra nhiều thiệt hại cho các cá nhân và doanh nghiệp. Do đó, việc đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân đang là một bài toán đặt ra cho tất cả các tổ chức, cơ quan".
Luật sư Nguyễn Thị Tươi - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết: "Ở Việt Nam đã có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuy nhiên chưa được đồng nhất trong các văn bản pháp luật. Hiện nay, cũng chưa có một văn bản pháp luật có tính pháp lý cao nào liên quan, nên việc hệ thống hóa Luật dữ liệu cá nhân là một việc cần thiết".
Trước thực trạng đó, tại Kỳ họp Quốc hội lần này, Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được đưa ra bàn thảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, đẩy mạnh sử dụng dữ liệu cá nhân đúng pháp luật phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.
Tuy nhiên phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật còn rộng, áp dụng thực tiễn còn nhiều điều cần bàn đến, do đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện bố cục dự thảo cho cân đối, logic, phù hợp với mục tiêu, tránh chồng chéo và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.


Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 21/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.
0