Nhanh chóng cụ thể hoá niềm tin của cử tri thành hành động

Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, đặc khu.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72.000 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 72.438 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện. Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là phương thức tổ chức chủ đạo, được triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thành phố đã chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý bầu cử; đồng thời chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, nhân lực, bảo đảm các đơn vị sẵn sàng tham gia vận hành. Thành phố lấy dữ liệu làm nền tảng của một cuộc bầu cử chính xác, minh bạch; lấy người dân làm trung tâm của quá trình bầu cử; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; nâng cao hiệu quả điều hành – hướng tới nền tảng “một điểm đến”.

"Cuộc bầu cử đạt tỷ lệ cử tri tham gia 99,57%. Nhiều khu vực đạt 100%, bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND Thành phố và bầu được 3.160 đại biểu HĐND xã, phường. Không đơn vị nào phải tổ chức bầu lại, bầu thêm. Đây không chỉ là kết quả về tỷ lệ tham gia, mà phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt, sự hưởng ứng, niềm tin của Nhân dân với lá phiếu trân trọng gửi gắm người đại biểu dân cử. Trong điều kiện triển khai nhiều nội dung mới về chuyển đổi số, kết quả đó cho thấy người dân đã tích cực hưởng ứng việc tiếp cận, làm quen và rất chủ động tham gia vào môi trường số. Thông qua việc sử dụng các tiện ích như tra cứu thông tin bằng mã QR, bản đồ số, theo dõi thông tin trực tuyến, cử tri đã từng bước hình thành kỹ năng số trong đời sống hằng ngày. Ở góc độ rộng hơn, đây chính là quá trình “bình dân học vụ số” trong thực tiễn – nơi người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách tự nhiên, gắn với những nhu cầu thiết thực. Thống kê qua các con số gần đây cho thấy tỷ lệ cử tri tương tác, theo dõi, truy cập tăng hơn rất nhiều so với trước khi bầu cử. Sự tham gia đó khẳng định qua chuyển đổi số, cuộc bầu cử góp phần hình thành nền tảng công dân số, tạo tiền đề cho chuyển đổi số toàn diện trong xã hội.", đồng chí Phùng Thị Hồng Hà phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3/2026 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp. Tổng Bí thư nêu 5 điểm thành công của cuộc bầu cử, trong đó điểm nổi bật nhất là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Thành công thứ hai là chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Thành công thứ ba là công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở, qua đó tạo nên nền tảng vững chắc cho một cuộc bầu cử thành công trên phạm vi cả nước. Thành công thứ tư là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử. Một điểm nhấn nữa theo Tổng Bí thư, là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử.

Từ những kết quả nói trên, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm quan trọng được rút ra:

Thứ nhất, phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt; đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Để công tác bầu cử thành công, yếu tố có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị.

Bài học thứ hai được Tổng Bí thư chỉ rõ là công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật vì lợi ích chung.

Bài học thứ ba phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử.

Bài học thứ tư là công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức.

Bài học thứ năm, đồng thời cũng là bài học lớn nhất được Tổng Bí thư đề cập là thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: "Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 vừa qua đã để lại một dấu ấn rất quan trọng, đó là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Thành công ấy là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự lãnh đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và trên hết là tinh thần trách nhiệm của hàng chục triệu cử tri Việt Nam. Từ thành công ấy, chúng ta càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, phải là Quốc hội, Hội đồng nhân dân của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước."

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị, gồm Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức liên quan cần quán triệt sâu sắc, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả đạt được của cuộc bầu cử là rất quan trọng, song mới là bước khởi đầu. Nhiệm vụ trong thời gian tới đối với Quốc hội và HĐND các cấp là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải khẩn trương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, trước hết là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho cả nhiệm kỳ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời