Nhân rộng mô hình 'tuyến phố không rác'
Tại nhiều tuyến phố, con ngõ nhỏ trên địa bàn quận Hoàng Mai, hình ảnh rác thải vương vãi đã dần được thay thế bằng những lối đi sạch sẽ, được điểm tô bằng hoa lá và cây xanh. Những thay đổi tích cực ấy có được là nhờ sự tham gia đều đặn, tự nguyện của chính người dân tại đây.
Bà Lê Thị Kính (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Từ trước đây, vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, bà con bảo nhau quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu phố. Mô hình đường làng, ngõ xóm sạch - xanh - đẹp có ý nghĩa sạch từ trong nhà mình sạch ra. Tất cả bà con bảo nhau cố gắng duy trì ngõ lúc nào cũng sạch".
Khi triển khai mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường lấy lực lượng nòng cốt là cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực làm công tác vệ sinh môi trường, gìn giữ văn minh đô thị. Cùng với đó là phối hợp với tổ dân phố, chi bộ khu dân cư để tuyên truyền, vận động và ký cam kết với từng hộ gia đình, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.
Bên cạnh đó, các hộ dân còn được khuyến khích tự trang trí, trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên nhà và không gian ngõ phố để tạo nên những tuyến phố không chỉ sạch mà còn đẹp, văn minh và thân thiện.
Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Chi bộ TDP 25, 26, 27 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai - cho biết: "Chúng tôi tuyên truyền xã hội hóa cùng với nhân dân và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban và Hội Phụ nữ phường, từ đó triển khai làm công tác vệ sinh môi trường. Mô hình triển khai rất thuận lợi, bà con nhân dân rất nhiệt tình ủng hộ làm và cảm thấy làm đẹp cho làng xóm, đẹp chung mọi người".
Bà Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai cho hay: "Quận Hoàng Mai có tốc độ đô thị hóa nhanh nên vấn đề vệ sinh rất nan giải. Tuy nhiên, với sự quyết tâm vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị để thực hiện phong trào 'sáng, xanh, sạch, đẹp' và sự cam kết thực hiện của từng hộ dân, sau khảo sát, 14 phường đã có những con ngõ, tuyến phố không rác đảm bảo tiêu chí mô hình đặt ra".
Sau 2 tháng triển khai, mô hình “Tuyến phố không rác” nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các chi bộ khu dân cư, tổ dân phố và đặc biệt là sự đồng lòng từ chính người dân. Với mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh – sạch – đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai kỳ vọng mô hình “Tuyến phố không rác” sẽ tiếp tục được nhân rộng, trở thành thói quen văn minh trong nếp sống của mỗi người dân, để mỗi con phố, mỗi khu dân cư không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian đáng sống.


Công an Hà Nội phối hợp các xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đảm bảo an toàn PCCC rừng phòng hộ đặc dụng khi bước vào cao điểm mùa nắng nóng.
Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, các cơ quan báo chí nói chung và hệ thống báo Đảng nói riêng phải liên tục đổi mới để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.
Công an TP. Hà Nội đã phát động cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa, du lịch, di sản kiến trúc quy hoạch; sản phẩm OCOP, nông nghiệp của Lâm Đồng đã khai mạc vào tối 16/5, tại Hà Nội.
Nhiều ý kiến Đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu kỹ, cân đối giữa tính răn đe và khả năng chấp hành thực tế trước khi điều chỉnh mức phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông.
Việt Nam - Thái Lan đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện - đây là kết quả quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.
0