Nhân rộng mô hình tốt, kịp thời khắc phục hạn chế tại các cấp ủy
Sáng 11/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng - Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra đối với Đảng uỷ các phường Ba Đình, Giảng Võ và Hai Bà Trưng.
Tham gia Đoàn kiểm tra số 3 có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Vũ Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, cùng các thành viên trong đoàn.
Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc thành lập các đoàn kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 12 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đối với 40 Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường và đảng viên là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, tính từ ngày 18/10/2025 là thời điểm bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho tới nay, Thủ đô đang quyết liệt triển khai 9 nghị quyết chiến lược của Trung ương cùng các nghị quyết, kết luận của Thành ủy. Do vậy, việc kiểm tra này là cơ sở để đánh giá đúng năng lực tổ chức thực hiện cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, không chỉ dừng ở đánh giá tập thể Ban Thường vụ cấp uỷ, mà chú trọng vai trò, trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp uỷ.
Thông qua kiểm tra, đoàn công tác sẽ tập trung nhận diện rõ những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để kịp thời biểu dương, nhân rộng. Đồng thời, những hạn chế, tồn tại, biểu hiện thiếu quyết liệt, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng sẽ được chỉ ra cụ thể để nhắc nhở, chấn chỉnh, tránh kéo dài, lặp lại.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các Đảng uỷ phường được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị báo cáo đúng trọng tâm; coi đây là dịp tự rà soát, tự điều chỉnh, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới của Thủ đô.














